Hồi sinh nhãn hiệu không phải là chuyện quá phổ biến trong làng xe thế giới nhưng cũng chẳng có gì khác thường. Trước đây, hãng BMW đã từng hồi sinh thành công nhãn hiệu MINI trong khi Mercedes-Benz cũng cố gắng đưa Maybach trở lại ngành công nghiệp ôtô dù không thực sự gặt hái được kết quả như mong muốn.

Đến nay, lại tiếp tục có một nhãn hiệu ôtô khác được hồi sinh, đó là Jensen Motors thuộc "biên chế" hãng Healey Sports Cars Switzerland (HSCS). Theo kế hoạch, nhãn hiệu Jensen sẽ tái xuất với một mẫu xe mới dự kiến ra đời trong năm tới.

Về cơ bản, mẫu xe Jensen mới là phiên bản hiện đại của Interceptor. Đây là mẫu xe GT 4 chỗ được sản xuất từ năm 1966-1976. Được biết, Interceptor thời hiện đại sẽ mang trên mình phần thân vỏ và khung gầm bằng nhôm.
 
img
Hình ảnh phác họa của Jensen Interceptor mới.

Ông Brendan O’Toole, nhà sáng lập kiêm đồng sở hữu hãng CPP, phát biểu: "Đội ngũ thiết kế của Jensen rất tôn trọng thiết kế của Interceptor nguyên bản đồng thời bổ sung phong cách đương đại và công nghệ tiên tiến vào mẫu xe mới để đảm bảo sức hút trong mắt người hâm mộ".

Dự kiến, Interceptor GT mới sẽ chính thức trình làng vào cuối năm 2012. Tuy nhiên, mãi đến năm 2014, khách hàng mới có cơ hội sở hữu Interceptor phiên bản hiện đại. Hãng Jensen khẳng định đã bắt đầu khởi động quá trình chế tạo Interceptor mới.

"Cùng với kinh nghiệm của CPP trong lĩnh vực kỹ thuật, Jensen sẽ biến Interceptor mới thành minh chứng điển hình cho khả năng của ngành công nghiệp ôtô Anh quốc", ông O'Toole khẳng định.

Hiện thông số kỹ thuật và giá bán cụ thể của Interceptor mới vẫn chưa được công bố.

Theo Carscoop