Mới đây, trang web Confused.com chuyên so sánh giá bảo hiểm xe của Anh đã tiến hành một bài khảo sát để tìm ra đâu là sản phẩm 4 bánh có tỷ lệ gặp tai nạn cao nhất tại xứ sở sương mù trong vòng 5 năm vừa qua. Qua đó, danh hiệu mẫu xe "đen đủi" nhất đã thuộc về Honda FR-V. Tất nhiên, đây chỉ là kết quả dựa trên bài khảo sát được tiến hành giữa các chủ xe.
 
img
Honda FR-V

Được phân phối tại thị trường Châu Âu và Nhật Bản từ năm 2004-2009, Honda FR-V là một mẫu xe minivan cỡ nhỏ 6 chỗ. Theo bài khảo sát của Confused.com, đã có 466 người trên tổng số 2.529 chủ nhân Honda FR-V khẳng định từng gặp tai nạn trong vòng 5 năm qua, tương đương tỷ lệ 18,4%. Như vậy, cứ 5 chiếc Honda FR-V tham gia giao thông thì có 1 chiếc gặp tai nạn.

Đứng sau Honda FR-V là Volvo XC90 với 619 người từng gặp tai nạn trên tổng số 3.886 chủ nhân, tương ứng tỷ lệ 15,9%. Hai mẫu xe "đen đủi" tiếp theo tại thị trường Anh là Lexus RX với tỷ lệ gặp tai nạn 15,5% và Mazda5 (15,3%).

Những cái tên còn lại trong tốp 10 mẫu xe thường xuyên gặp tai nạn tại Anh bao gồm Honda Jazz, Honda CR-V, Volkswagen Touran, Hyundai Santa, Toyota RAV và Mazda3.

img
Một chiếc Mazda3 bị hư hỏng sau tai nạn.
 
Trái ngược với Mazda5, Mazda2 máy dầu là mẫu xe may mắn nhất tại Anh trong 5 năm qua với 9 người từng gặp tai nạn trên tổng số 1.076 chủ nhân, tương đương tỷ lệ chưa đến 1%. Ba vị trí tiếp theo trong danh sách những mẫu xe ít gặp tai nạn nhất tại xứ sở sương mù thuộc về Nissan Skyline, Ford Focus RS và Fiat Cinquecento với tỷ lệ hơn 1%.

Nhận xét về kết quả bài khảo sát, ông Gareth Kloet, đại diện trang Confused.com, khẳng định: "Thông thường, trục trặc kỹ thuật không phải là nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn. Phần lớn lỗi đều thuộc về người lái hoặc do họ không may mắn. Có thể người lái mẫu xe này bất cẩn hơn những tài xế khác. Hoặc đơn giản những người lái Honda FR-V đều không gặp may mắn trong khoảng thời gian thu thập dữ liệu khảo sát".

Carscoop - Theo MaskOnline