Được thiết kế cho cuộc thi thiết kế LA Challenge bởi trung tâm thiết kế cấp cao của Honda – Honda Advanced Design Studio – đặt tại Pasadena California, Honda Air Concept được định nghĩa là “tầm nhìn mới cho tương lai của phương tiện có khối lượng nhỏ sử dụng năng lượng thay thế”

Lấy cảm hứng từ những chiếc tàu lượn cao tốc hiện đại và những cánh dù dùng trong môn thể thao mạo hiểm skydiving, chiếc xe 4 chỗ Air Concept vận hành nhờ vào nguồn năng lượng của khí nén với một khối lượng siêu nhẹ 800 pound (360 kg)!!!

Air Concept sử dụng bộ tăng áp chân không và luồng khí chuyển động phía bên ngoài để tạo ra áp suất cho bình khí nhằm tăng quãng đường đi được lên đến 100 dặm (160 km).

Điều đặc biệt của Air Concept đó là khung sườn của chiếc xe đồng thời cũng là bình chứa khí nén tương tự như việc người ta sử dụng cánh máy bay làm khoang chứa nhiên liệu. Điều này có nghĩa là chiếc xe sẽ không tốn không gian cho bình chứa, khối lượng của bộ khung được giảm thiểu và bộ khung sẽ có khả năng chịu lực tuyệt vời nhờ vào kết cấu rỗng và tác dụng của không khí nén bên trong đó. Tất cả các bộ phận còn lại bao gồm cả ghế ngồi sẽ được gắn lên trên bộ khung này.

Thêm một điểm đáng chú ý nữa là thân xe được chế tạo từ vật liệu polymer có nguồn gốc tự nhiên được phủ bằng một lớp vật liệu đặc biệt nhằm tăng cường độ bóng và giảm ma sát với không khí.

Ghế ngồi và toàn bộ thiết kế của chiếc xe hướng tới không gian mở giúp hành khách tận hưởng cảm giác tự do như khi đang ngồi trên một chiếc tàu lượn siêu tốc.

Để giảm thiểu khối lượng và tăng vẻ đẹp cho thiết kế, Air được trang bị bộ vành không có may ơ và hệ thống truyền động cũng được gỡ bỏ. Thêm vào đó Air cũng được trang bị bộ ghế được chế tạo từ thủy tinh cương lực, bộ lốp từ urethane (một dạng hợp chất kết tinh không màu) và bộ khung với kết cấu lắp ghép.

Bình khí của chiếc xe có thể được nạp một cách nhanh chóng nhờ vào thiết bị nén khí tại nhà hoặc máy nén khí tại các trạm xăng.
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Theo LA Auto Show