Mỗi chiếc Mercedes-Benz đều có thể coi là một chuẩn mực cao về chất lượng và trang bị nội thất. Nhưng với Vilner, nội thất của chiếc Mercedes-Benz chưa “đạt đến tầm” để có thể làm thỏa mãn những khách hàng khó tính nhất, cụ thể ở đây là chiếc SUV cỡ lớn GL-Class.

img

Vilner muốn GL-Class là chiếc xe bốn chỗ sang trọng, với bốn ghế ngồi đạt tới chuẩn mực cao về sự thoải mái, khiến cho người dùng không có cảm giác đang ngồi trên xe và di chuyển, thay vào đó là cảm giác ngồi trên những chiếc ghế salon thoải mái nhất, thưởng thức những bản nhạc chất lượng cao.

img

Để đạt được điều này, Vilner đã thay hàng ghế sau trên GL-Class bằng hai ghế mới giống như hai ngai vàng, đồng thời nâng cấp toàn diện hàng ghế trước. Một bảng điều khiển trung tâm mới được Vilner hoàn thiện lại. Phía sau, hành khách có thể mở những bản nhạc du dương thông qua chiếc iPad đặt ở phía trước.

img

“Ngôi sao” trung tâm trên chiếc GL-Class vẫn là những chiếc salon sang trọng thoải mái, những chiếc ghế này được bọc chất liệu da cao cấp. Trần xe và một vài chi tiết khác trong xe được bọc Alcantara, một vài chi tiết được làm từ chất liệu nhựa sơn trắng cũng xuất hiện trong cabin của chiếc SUV sang trọng này.

Toàn bộ cabin xe được phủ vật liệu cách âm do Ground Zero cung cấp. Ngoài ra, hệ thống ánh sáng chiếu trong cabin xe cũng được thay mới để tạo cảm giác thân thiện hơn.

img

Một hệ thống âm thanh mới được Vilner trang bị bên trong cabin của GL-Class gồm hai loa siêu trầm, ba bộ khuếch đại âm thanh, hệ thống xử lý âm thanh Audison, cùng với rất nhiều loa vệ tinh. Hệ thống âm thanh này có thể được điều khiển thông qua iPad và tạo ra những âm thanh giống như trong nhà hát vậy.

Vilner không cho biết số tiền cần chi để có thể sở hữu “khách sạn năm sao” trên bốn bánh xe này. Nhưng chắc hẳn với những trang bị cao cấp kể trên, chiếc xe sẽ không hề rẻ.
 
img

img

img

img

img

img

img

Tổng hợp