Tại đất nước Trung Quốc, những chiếc xế hộp "cố tình" bị kéo dài dường như không còn là hình ảnh xa lạ trên phố. Ý tưởng kéo dài của người Trung Quốc được áp dụng khá "vô tội vạ". Nói một cách khác, người Trung Quốc thích kéo dài những mẫu xe mà ít ai nghĩ tới. Điển hình trong số đó là chiếc Porsche Cayenne Turbo S thế hệ mới nhất dưới đây.
 
img

Sở hữu chiều dài lên đến 9 m, chiếc Porsche Cayenne Turbo S màu trắng mang phong cách limousine được dùng trong các lễ cưới hoặc những sự kiện trọng đại khác. Hiện nay, chiếc xe đang "thường trú" tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Có vẻ như khối động cơ nguyên bản của Porsche Cayenne Turbo S sản sinh đủ sức mạnh để kéo chiếc SUV lai limousine vốn đã "tăng cân" không ít trên đường phố Trung Quốc. Có thể nói, đây là một lựa chọn khá phù hợp với những đôi "tân lang - tân nương" thích một lễ cưới "hoành tráng" và đặc biệt.

img
 
Trong suốt nhiều năm qua, Cayenne đã trở thành mẫu xe Porsche bán chạy nhất tại thị trường Trung Quốc. Trên thực tế, Trung Quốc chính là thị trường số 1 thế giới của mẫu SUV hạng sang đến từ Đức. Chẳng có gì quá lời khi khẳng định người Trung Quốc rất yêu thích Porsche Cayenne dù đây là mẫu xe không hề rẻ tiền.

Đáng tiếc thay, mới đây, hãng Porsche đã phải thông báo thu hồi hơn 20.000 chiếc Cayenne tại thị trường Trung Quốc. Bản thân Porsche Cayenne tại Việt Nam cũng vướng vào "cơn bão thu hồi" có quy mô rộng.

Ngay từ khi xuất xưởng, Porsche Cayenne Turbo S thế hệ hiện tại đã được trang bị khối động cơ V8, dung tích 4,5 lít, tăng áp kép, sản sinh công suất 520 mã lực và mô men xoắn cực đại 700 Nm. Nhờ đó, thành viên nhà Porsche có thể tăng tốc từ 0-96 km/h trong 5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 275 km/h.
 
Một số hình ảnh của chiếc Porsche Cayenne Turbo S dài 9 m tại Trung Quốc:
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Theo CNC