Thông thường, những mẫu xe thể thao và "cơ bắp" đến từ Mỹ không mấy khi giành chiến thắng khi so tài với các đối thủ Châu Âu ngay trên đất lục địa già. Tuy nhiên, trường hợp của Ford Mustang Boss 302 Laguna Seca trên đường đua Hockenhiem, Đức lại chứng minh điều ngược lại.

Mới đây, ông Christian Gebhard, biên tập viên tạp chí Sport Auto của Đức, đã đưa một chiếc Ford Mustang lên đường đua Hockenheim để thử tốc độ. Cuối cùng, chiếc xế "cơ bắp" Mỹ đã đạt thành tích vô cùng ấn tượng khi chỉ mất 1:13,2 để hoàn thành một vòng đua. Tất nhiên, Ford Mustang không phải là chiếc xe chạy nhanh nhất vì vẫn còn thua thành tích 1:12,9 của BMW M5 F10. Điều bất ngờ nằm ở chỗ, Ford Mustang đã vượt mặt nhiều mẫu siêu xe danh tiếng khác như Audi R8 4.2 FSI (1:13,4), Aston Martin DBS (1:13,5) và Ferrari California (1:13,5).

Bên cạnh đó, tạp chí chuyên về xe hơi của Đức còn thử nghiệm hệ thống phanh trên Ford Mustang Boss 302 Laguna Seca. Kết quả, chiếc xế hộp mang quốc tịch Mỹ có thể giảm tốc từ 100-0 km/h trên quãng đường 33,3 m. Con số tương ứng khi giảm tốc từ 200-0 km/h là 124,6 m. Đây là hai thành tích đánh bại cả Porsche 911 Carrera S thế hệ mới được trang bị phanh gốm tổng hợp tùy chọn.
 

Chính thức trình làng vào năm ngoái, Ford Mustang Boss 302 lấy sức mạnh từ khối động cơ V8, dung tích 5.0 lít, sản sinh công suất 440 mã lực và mô men xoắn cực đêm 380 lb-ft. Trong khi đó, Laguna Seca là phiên bản thiên về đua hơn nhờ được bổ sung phần thân vỏ cứng hơn, khung gầm khỏe hơn và những phụ kiện khí động lấy từ Boss 302R.

Tại thị trường Mỹ, Ford Mustang 302 phiên bản tiêu chuẩn được bán với giá 41.105 USD. Về phần mình, phiên bản Laguna Seca có giá nhỉnh hơn, cụ thể là 48.100 USD. Trong khi đó, Audi R8 sở hữu giá bán lên đến 114.200 USD. Như vậy, những tín đồ tốc độ có thể chọn cho mình một mẫu xe giá "mềm" hơn nhưng mạnh mẽ không kém như Ford Mustang.

Theo Carscoop