Là thành quả từ sự kết hợp ý tưởng giữa hơn 17.000 cư dân mạng, mẫu xe concept Fiat Mio chỉ dài chưa đến 2,5 m. Tuy ngắn hơn Smart ForTwo nhưng Fiat Mio lại có lợi thế về hàng loạt công nghệ hiện đại chứa bên trong, ví dụ như điện thoại di động tích hợp và hệ thống điều khiển bằng màn hình cảm ứng.

Phương châm của Fiat khi khai sinh Mio là càng giản tiện càng tốt. Bọc bên ngoài mẫu xe concept nhỏ xinh là “bộ cánh” ngoại thất gọn gàng và hướng tới tương lai với cụm đèn pha ngụy trang, cửa nóc bằng kính cỡ lớn và bộ lazăng phủ gần kín để tăng hiệu quả hoạt động.

Như đã nói ở trên, mẫu xe concept Mio là một phần trong chiến dịch thiết kế tương tác giữa hãng Fiat và người hâm mộ thông qua mạng Internet. Đã có hơn 17.000 người đăng ký tham gia, từ đó mở rộng thêm ý tưởng để ra lò một mẫu xe concept dành cho giao thông đô thị tương lai.

Ông Peter Fassbender, giám đốc thiết kế của Fiat, khẳng định: “Chúng tôi đã cố gắng hiện thực hóa mong ước của người hâm mộ thông qua Fiat Mio”. Có thể nói, Mio “chính là mẫu xe ra đời để dành riêng cho những ai muốn sở hữu một cỗ máy điều khiển bằng các phương tiện thông minh”, hãng Fiat bổ sung thêm.
 
img

img

img

img

img

img

img

img
 

Theo Autocar