Để đánh dấu sự kiện vận chuyển chiếc Ferrari thứ 1000 tới Hồng Kông, Ferrari đã tổ chức buổi lễ trọng đại tại cảng Victoria ngày 10/03/09. Đây là buổi lễ đưa chiếc Ferrari 612 Scaglietti 'One-To-One' cho một chủ sở hữu người Hồng Kông, ông Didier Li, trên chiếc thuyền buồm rất đẹp của Trung Quốc.

Để tăng tính trọng đại, Ferrari đã mời 65 cơ quan truyền thông quốc tế từ Hồng Kông, Macao và các thị trường lân cận tới đưa tin về sự kiện này. Nhà sản xuất siêu xe Ý này lần đầu tiên bán xe cho người Hồng Kông vào đầu thập niêm 60. Trong năm 2008, Ferrari bán 115 xe tại Hồng Kông. Cùng thời kỳ đó, Ferrari cung cấp cho thị trường Nhật Bản 433 xe, Trung Quốc 200 xe.
 

img

Với chiếc 612 Scaglietti ‘one-to-one’ đặc biệt, Ferrari cho phép khách hàng thoải mái lựa chọn những đặc tính kỹ thuật và phụ kiện theo sở thích của mình cho mẫu xe 612 Scaglietti. Các thiết bị tùy chọn hoặc theo yêu cầu khách hàng được lắp ráp luôn ở nhà máy của Ferrari trước khi xe xuất xưởng. Cũng tại nhà máy này, khách hàng sẽ được tham gia vào các công đoạn như thiết kế và lựa chọn vật liệu mà họ muốn cho chiếc 612 Scaglietti dưới sự tư vấn của các chuyên gia Ferrari.

Ferrari 612 Scaglietti One-to-One vẫn sử dụng động cơ V12, 6 lít với hệ thống dầu bôi trơn khô, cho công suất 540 mã lực, mô-men xoắn 600Nm. Chiếc xe này có thể đạt tốc độ cực đại là 320km/h và khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 4 giây.
 
Tổng hợp