Trước đây, Stephen Harris làm việc với vai trò kỹ thuật viên tại Kent High Performance Cars hay còn được biết đến với cái tên Trung tâm Ferrari. Trong một lần lái thử chiếc Ferrari 348 TS, Harris đã bị tai nạn và chấn thương nặng.

Về cơ bản, công việc của Harris là sửa chữa và tiến hành các dịch vụ đối với xe Ferrari. Thêm vào đó, Harris còn phải lái thử để kiểm tra xem xe có hoạt động bình thường hay không trước khi giao cho khách.

Trước khi vụ tai nạn xảy ra trên đường A274 tại Kent hồi năm 2008, ông Roger Collingwood, giám đốc Trung tâm Ferrari, đã yêu cầu người kỹ thuật viên 31 tuổi lái xe ở vận tốc 161 km/h. Tuy nhiên, khi chiếc Ferrari 348 TS mới đạt vận tốc 128,75 km/h, Harris đã bị mất lái và đâm vào xe khác. Cuối cùng, chiếc xe chỉ chịu dừng lại khi đã húc vào gốc cây bên đường.

Theo báo cáo từ phía cảnh sát, chiếc Ferrari 348 TS không hề bị lỗi. Người lái chiếc xe bị Harris đâm vào cũng không phải chịu những chấn thương nặng. Trong khi đó, Harris bị liệt từ cổ xuống. Hiện nay, Harris phải ngồi trên xe lăn suốt cả ngày.

"Chúng tôi luôn dặn toàn bộ các nhân viên là không được vi phạm luật giao thông đường bộ và chạy quá vận tốc quy định dù trong bất kỳ trường hợp nào", ông Collingwood khẳng định khi được hỏi về vụ tai nạn của Harris. "Chuyện xảy ra với Stephen thật đáng tiếc. Tuy nhiên, chúng tôi mạnh mẽ phủ nhận bất kỳ lời cáo buộc nào về sự thờ ơ và thiếu trách nhiệm với trường hợp của Stephen".

Theo egmCarTech