Sự quyến rũ của ô tô bay đúng là quá lớn đối với Moller International, một công ty được biết đến nhiều nhất với phiên bản SkyCar đầu tiên. Tuy nhiên, họ vẫn chưa sản xuất được một chiếc ôtô bay thực sự nào trong vòng 25 năm qua. Giờ Moller đang có cơ hội biến giấc mơ xe bay trở thành hiện thực.  

Một doanh nhân giàu có người Nga với mong muốn thoát khỏi tình trạng giao thông đông đúc của Moscow đã đề xuất và kí hợp đồng với Moller để thiết kế một động cơ bay dựa trên sản phẩm xe hơi hiện hành. 

Điều đáng chú ý là ý tưởng ghép thân máy vào vỏ ngoài của một chiếc Ferrari 599 GTB để dùng như một chiếc xe bay và đặt tên gọi "Autovolanter". Chiếc 599 GTB Autovolanter có thể thoát khỏi lực hút của Trái Đất, cất cánh và hạ cánh thẳng đứng nhờ hệ thống động cơ hybrid.  

img
Mô hình ôtô bay

Moller đã tiến hành các thử nghiệm ở tỉ lệ nhỏ và khá hài lòng với các kết quả có được. Hãng đã đưa ra một số hình ảnh chính thức nhưng đó mới chỉ là hình ghép photoshop của một mô hình ô tô đồ chơi với tỉ lệ tương ứng mà sản phẩm cuối cùng có thể tương tự như vậy. 

Mục tiêu ban đầu là Autovolanter có thể hoạt động được phạm vi 242 km và 121 km bay trên không ở tốc độ cao. Autovolanter về cơ bản là chiếc Chevy Volt bay mang diện mạo Ferrari. Để biến điều này thành sự thật, chiếc xe cần có công suất lên tới 800 mã lực.  

Tất nhiên, với điều kiện Moller phải có khoảng 5 tỉ đô la để phát triển dự án này. Vì thế, hiện công ty đang tìm kiếm nguồn đầu tư từ các doanh nhân Nga “rủng rỉnh”. 

 
img

img

img

Theo Autoblog