Là ý tưởng của nhà thiết kế Marcelo Aguiar, mẫu xe thể thao đa dụng hybrid Element-C chạy bằng dầu diesel sinh học và điện năng dùng trong các thành phố. Chiếc xe sở hữu phần khung và thân trọng lượng nhẹ (chủ yếu làm từ các vật liệu tái chế) cho phép tăng phạm vi vận hành bằng năng lượng điện thêm 30% so với kết cấu thông thường.
 
img

Chiếc xe được thiết kế với những đường nét đơn giản và chắc khỏe. Bộ vành lớn kết hợp với kính chắn gió nhỏ hẹp tạo kiểu dáng thật “xì po” cho Element-C. Chiều dài mũi và đuôi xe thu nhỏ hứa hẹn mang lại khả năng vận hành linh hoạt khi chiếc xe lăn bánh trên mặt đường.

img
 
Với mục tiêu biến Element-C thành một mẫu xe thân thiện với môi trường, nhà thiết kế đã sử dụng loại vật liệu tái chế để sản xuất các bộ phận. Cụ thể, bộ ghế được bọc bằng da tái chế trong khi toàn bộ khoang lái được chế tạo từ dạng vật liệu biến đổi pha nhằm tăng tối đa khả năng truyền nhiệt. Nhiệm vụ của loại vật liệu đặc biệt là giải phóng hoặc hấp thụ nhiệt khi nhiệt độ trong khoang lái giảm xuống quá thấp hay vượt mức cho phép. Nhờ đó, Element-C không cần phải trang bị điều hòa nhiệt độ đồng thời giảm mức năng lượng tiêu thụ.
 
img
Điểm thú vị nhất của Element-C nằm ở thiết kế trần xe. Nhờ Elenment-C, người hâm mộ xế hộp sẽ biết đến khái niệm một mẫu SUV mui xếp. Phần trần xe được làm từ các tấm pin quang điện của Element-C có thể gấp về phía đuôi khi người sử dụng muốn tận hưởng cảm giác như đang lái một chiếc convertible. Không những thế, bạn còn có thể gập một phần trần xe và tạo ra mái vòm che nắng để hít thở bầu không khí tự nhiên mà không sợ bị cái oi bức của mùa hè làm phiền.

Theo Ecofriend