Vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã nhanh chóng trở thành một trong những thị trường quan trọng nhất của các hãng xe nói chung và Ferrari nói riêng. Do đó, nhãn hiệu siêu xe nước Ý dường như không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để khuếch trương thanh thế tại thị trường đông dân nhất thế giới.

Có thể thấy rõ những nỗ lực của hãng Ferrari qua hàng loạt mẫu xe đặc biệt, dành riêng cho người Trung Quốc. 3 lần giành chiến thắng tại chặng đua Trung Quốc trong giải Công thức 1 danh tiếng, hãng Ferrari đã nhanh chóng trình làng 599 phiên bản đặc biệt vào năm 2009. Tiếp đến là 599 GTB Fiorana phiên bản gốm rạn độc nhất vô nhị và đắt tiền. Mới đây nhất là Ferrari phiên bản rồng như một món quà cho người tiêu dùng Trung Quốc nhân năm Nhâm Thìn.

Giới thiệu tại triển lãm Bắc Kinh 2012 thôi chưa đủ, hãng Ferrari còn muốn người dân Trung Quốc biết đến 458 Italia phiên bản rồng nhiều hơn qua những chiêu bài quảng bá khác. Một trong những đại lý của Ferrari đã chọn cách đưa 458 Italia phiên bản rồng lên Vạn Lý Trường Thành để... "đốt lốp".

Cụ thể, một nhân viên đại lý đã ngồi sau vô lăng chiếc siêu xe trang bị động cơ V8 và biểu diễn màn "đốt lốp". Tuy nhiên, có vẻ như hành động của đại lý xe Ferrari đã khiến chính quyền Trung Quốc "nóng mắt". Nguyên nhân là do vết lốp cháy in hằn trên bề mặt bức tường cổ, niềm tự hào lớn nhất của người dân Trung Quốc.

Hiện nay, vẫn chưa có thông tin về hình phạt mà chính quyền Trung Quốc sẽ áp dụng cho đại lý Ferrari.
 
Cùng xem màn đốt lốp của Ferrari 458 Italia phiên bản rồng trên Vạn Lý Trường Thành:
 

Theo Autoblog