Rinspeed đến từ Thụy Sĩ là một hãng khá nổi tiếng với công việc tái thiết kế những mẫu xe đã nổi tiếng, đặc biệt là dòng Porsche. Có thể kể tên một vài mẫu thiết kế của Rinspeed đã được người hâm mộ trên toàn thế giới biết đến như Porsche 911 Turbo sở hữu công suất 600 mã lực hay Lotus Elise bơi lặn giống xe của siêu điệp viên James Bond.

Mới đây, hãng Rinspeed lại tiếp tục gây bất ngờ cho người hâm mộ bằng kế hoạch chế tạo một gói phụ kiện đặc biệt dành cho Smart ForTwo mang tên Dock+Go. Theo ông Frank M. Rinderknecht, người đứng đằng sau dự án của Rinspeed, Smart ForTwo giống một chiếc ba lô có gắn bánh xe khi đi kèm gói phụ kiện Dock+Go.

Ý tưởng của dự án Dock+Go bắt nguồn từ một hạn chế mà hầu hết các mẫu xe điện đều vướng phải, đó là phạm vi hoạt động hẹp. Hãng Rinspeed đã chọn Smart ForTwo phiên bản điện để làm mẫu cho giải pháp mới của mình.
 
img

Giống như cái tên, Dock+Go được gắn đằng sau và có tác dụng hỗ trợ quá trình chuyển động cho xe. Hệ thống Vario-Hybrid trên Dock+Go đi kèm một động cơ đốt trong giúp xe mở rộng phạm vi vận hành hoặc cụm pin nhiên liệu cho phép cung cấp thêm năng lượng điện.

Rinspeed không giới hạn phạm vi sử dụng của bộ kit vào những chiếc xe điện. Ngoài hệ thống Vario-Hybrid, Dock+Go có thể bao gồm một loạt các gói phụ kiện khác như khoang chứa đồ tiện dụng hoặc hộp dụng cụ.

Theo CC