Được cải tiến từ dòng Jeep mà quân đội Mỹ bỏ lại, những chiếc xe Jeepney đủ màu sắc đã trở thành phương tiện đi lại chính trên đường phố Manila.
Jeepney là tên gọi dành cho loại xe tự chế của người Philippines với phần đầu máy lấy từ những chiếc Jeep trước đây. Phần thân được “chế” nối dài ra sau với hai băng ghế đối diện nhau. Mỗi xe có sức chứa từ 8 – 10 người. Phần bên trong những chiếc Jeepney dùng để chở khách thường giống nhau. Trong khi đó, phần bên ngoài vỏ xe thể hiện sự sáng tạo không giới hạn của các bác tài với những hình ảnh và màu sắc cực kỳ sống động.

Bác tài ngồi trước xe, vừa điều khiển qua các con phố, qua những chiếc xe cùng chiều, vừa thu tiền của khách. Số tiền phải trả tùy thuộc vào chặng đường bạn đi. Không có tình trạng kỳ kèo tiền vé giữa hành khách và tài xế. Dù bạn lên sau và ngồi cách rất xa người lái xe, tiền vé cũng như nơi bạn muốn đến sẽ được chuyển dần lên cho tài xế qua những người khách ngồi phía trước. Chỉ cần báo điểm đến, họ sẽ báo cho bạn số tiền phải trả là bao nhiêu.
Xe Jeepney không có trạm dừng cố định. Nếu bạn muốn đón xe, hãy đến bất cứ ngã ba, ngã tư nào gần nhất. Đó là nơi vừa trả khách vừa đón khách của xe Jeepney. Vì Jeepney là phương tiện công cộng, bạn cũng phải nhanh chân và chuẩn bị sẵn tiền lẻ khi lên xe. Chiếc xe lúc nào cũng đông đúc người lên xuống và xe chạy cũng rất nhanh.





