Nói tới văn hóa xe hơi cũng vô cùng đa dạng và nhiều biến tấu tại mỗi vùng, mỗi quốc gia. Philippin nổi tiếng với hàng loạt phương tiện kỳ quái tự do lưu hành. Tại Manila, xuất hiện dày đặc những chiếc Jeepney kéo dài, trang trí cầu kỳ như “limousine”, chạy chen lấn, bên trong chất đầy khách.
 
Còn tại Nhật, phổ biến với những chiếc xe tang đồ sộ với chi tiết cầu kỳ, trang trọng. Riêng Pakistan, đất nước tôn giáo, nổi bật với những chiếc xe cũ được vẽ cầu kỳ nhiều họa tiết và màu sắc.
 
Quan niệm sống và tôn giáo của người Pakistan được thể hiện ngay trên văn hóa xe hơi tại đây. Đặc trưng của đất nước đạo Hồi được thể hiện ngay trên những “bộ cánh” kềnh càng trên hầu hết các kiểu phương tiện đi lại như xe tải, xe khách, xe súc vật kéo, xe đẩy, xe goòng, xe bus thường chật ních người, xe ba bánh với nhiều biểu tượng tôn giáo như ngựa thần, sừng bò, chim trời, đuôi bò Tây Tạng, đôi mắt, con cá...
 
Trên xe tải có thể chở theo một nhà nhờ Hồi giáo thu nhỏ. Ngoài ra, người Pakistan còn vẽ cả những bức tranh phong cảnh lãng mạn, tuyệt đẹp như thiên đường cùng những cô gái xinh đẹp. Cuộc sống được lý tưởng hóa, hướng tới những điều tươi đẹp.
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img

Tổng hợp AutomenBlogspot