Những người yêu mến kịch nói Việt Nam có lẽ không còn xa lạ với diễn viên Hồng Hạnh. Là một diễn viên của sân khấu Nhà hát Tuổi Trẻ, chị đã để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả qua nhiều vai diễn, như vở kịch Tôi đi tìm tôi, hài kịch Chữa bệnh nói nhiều (Từng đoạt giải Gala Cười năm 2003), Đời Cười, Ngẫm Mà Cười... và mới đây nhất là vai diễn mẹ nhân vật Hồng Mỹ trong phim Bộ Tứ 10A8. Ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên, diễn viên Hồng Hạnh đã dễ dàng lôi cuốn người đối diện theo những câu chuyện của mình. Không xinh đẹp theo một vẻ lộng lẫy, từ chị toát lên sự duyên dáng với ánh mắt, nụ cười và cử chỉ vô cùng thân thiện. Bất cứ ai tiếp xúc với diễn viên Hồng Hạnh lần đầu tiên sẽ đều không tránh khỏi mà thốt lên: Một người phụ nữ cá tính!
 
img
Diễn viên Hồng Hạnh luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ như chính chiếc xe Dodge Journey của mình.

Luôn xuất hiện với hình ảnh đầy vẻ thể thao, mái tóc cắt ngắn cùng trang phục gọn gàng, không lạ khi diễn viên Hồng Hạnh quyết định chọn cho mình chiếc xe Chrysler Dodge Journey. Chia sẻ về chiếc xe độc đáo của mình, chị Hạnh cho biết cả hai vợ chồng chị đã “phải lòng” Dodge Journey từ một hội chợ triển lãm 2009. Quyết định mua Journey lại tới vô cùng nhanh chóng, và cho đến tận giờ, chiếc xe chưa một lần làm chị phải thất vọng. Nhìn từ bên ngoài, Dodge Journey khó khiến người ta nghĩ rằng chiếc xe được chiếc xe được thiết kế để giành cho phái nữ. Ấy vậy mà nó lại phù hợp với chị Hạnh đến lạ lùng. Chị kể, bạn bè và người thân còn nói vui rằng, dường như “cậu ấm” nhà Chrysler được “đo ni đóng giày” để giành cho chị. Có thể nó ăn khớp với chiếc áo sọc chị mặc, mái tóc cắt ngắn chị để, hoặc cũng đơn giản là chiếc xe hợp với chị ở cái “duyên”. Dodge Journey dường như thể hiện được hết những nét cá tính của người diễn viên này: Sôi nổi, trẻ trung và độc đáo. Chị Hạnh chia sẻ, chị không thuộc tuýp người bị thu hút bởi những gì bóng bẩy hay hào nhoáng. Đối với chị, vẻ đẹp thực sự là cái “chất”, cái “hồn” ẩn trong những “bộ áo” đơn giản. Và đó cũng chính là điều ở chiếc xe khiến chị “ưu ái”.
 
img
Chị luôn xuất hiện với phong cách giản dị nhưng đầy tính thể thao, năng động.


Từng trải nghiệm qua khá nhiều chiếc “xế hộp”, những chiếc xe được lọt vào “mắt xanh” của chị Hạnh thường là các loại xe hệ dẫn động hai cầu do Mỹ sản xuất. Khi được hỏi về sở thích của mình, chị vui vẻ: “Bây giờ có rất nhiều loại xe, nhiều kiểu dáng lựa chọn. Nhưng mình vẫn đặc biệt yêu thích xe ô tô Mỹ bởi sự tiện dụng và vẻ đẹp vượt qua thời gian của chúng. Mình cũng đã từng cân nhắc đến những mẫu xe khác như Toyota Venza hay lựa chọn Nissan Qashqai, nhưng cuối cùng vẫn quyết định “trung thành” với các hãng xe Mỹ mà thôi”. Và khi được tiếp xúc, trò chuyện với diễn viên Hồng Hạnh, chắc chắn ai cũng sẽ thừa nhận, một người phụ nữ đầy cá tính như chị quả thật phù hợp ngồi sau vô lăng của những chiếc xe “cơ bắp” như Chrysler Dodge Jouney.
 

img

 
img
Bạn bè vẫn nói rằng, chiếc Dodge Journey hợp với diễn viên Hồng Hạnh như một cái "duyên".

Nghe chị Hạnh kể chyện xe hơi, có lẽ ai cũng thấy rằng chị phải là người sành xế lắm. “Thực ra ngày trước mình không để ý đến ô tô đâu. Nhưng từ khi gặp gỡ ông xã là người đam mê xe cộ. tự nhiên dần dần cũng để ý và yêu thích xe từ lúc nào không biết!”. Đặc biệt yêu thích xe ô tô, chị tự nhận mình “không có duyên với những chiếc xe hai bánh”. “Có một lần hai vợ chồng định đi chơi bằng chiếc Triumph của ông xã. Vậy mà chỉ vừa đi đến đầu phố là chiếc xe đột ngột… thủng lốp. Kể cả xe máy cổ cũng vậy, mình cứ định sử dụng là chúng lại rất hay… chết máy”. Trong cuộc sống bận rộn, bên cạnh những giây phút hết mình trên sân khấu kịch, diễn viên Hồng Hạnh cũng là người đặc biệt gắn bó với gia đình. Đối với chị, ngoài những giờ đi diễn, thời gian giành cho gia đình vô cùng quan trọng. Và khi ấy, “người bạn bốn bánh” tỏ ra đặc biệt đắc lực. “Xe đúng là loại được thiết kế cho gia đình nên thoải mái lắm! Mỗi khi đi chơi xa cả nhà không cần phải lo sắp xếp hành lý. Đồng thời những loại xe hai cầu cũng rất khỏe và êm ái nên mình không sợ lũ trẻ bị mệt sau chặng đường dài”.
 
img
Tình yêu xe của chị được "gieo mầm" bởi chính ông xã cùng các thành viên trong gia đình.

 
Đối với một người bận rộn, chiếc xe không chỉ là phương tiện đi lại, mà đó còn phải là “người bạn” thân thiết, giúp họ trong công việc và chăm sóc gia đình. Đối với diễn viên Hồng Hạnh, Chrysler Dodge Jouney là một người bạn như thế. Chiếc xe đến với chị như một cái duyên, và trong cuộc sống bộn bề, hối hả, đôi khi thật hạnh phúc bởi bắt gặp được những cái duyên như thế.
 

img


img
Ít ai biết rằng, chị Hạnh chính là "bà chủ" quán Lemon Café’ quen thuộc nằm trên Phố Huế.

img
Tại đây, chị có thể thỏa mãn một sở thích khác của mình: Pha chế đồ uống. Và đó cũng chính là cách chị thư giãn sau
những giờ làm việc mệt mỏi.