Thương hiệu De Tomaso đã được hồi sinh tại triển lãm Geneva năm nay với mẫu xe Deauville. Không dừng ở đó, mới đây, nhà thiết kế Maxime de Keiser đã công bố một bản thiết kế khác lấy cảm hứng từ một mẫu xe danh tiếng trong quá khứ của De Tomaso. Nhìn vào bản thiết kế, có thể thấy đây là phiên bản hiện đại của mẫu xe Mangusta đình đám trong thập niên '60. Trước đó, hãng De Tomaso cũng từng hồi sinh "huyền thoại" Mangusta vào những năm 2000.

Được giới thiệu vào năm 1967, Mangusta đã là tác phẩm thiết kế của Giorgetto Giugiaro. Được xây dựng trên cơ sở gầm bệ của Turin, Mangusta lấy năng lượng từ khối động cơ V8 do Ford sản xuất. Sau đó, hãng De Tomaso đã thay thế Mangusta bằng một "đàn em" rẻ hơn mang tên Pantera và được đưa lên dây chuyền sản xuất vào năm 1971.
 
img

Bản thiết kế của Keiser mang một số dấu ấn đặc trưng của Mangusta trong quá khứ, điển hình như cụm đèn pha thấp, kiểu dáng góc cạnh và cặp cửa kiểu cắt kéo.

“Cũng như nguyên mẫu Mangusta trong quá khứ, bản thiết kế mới rất ngoạn mục và có thể truyền đạt vẻ ấn tượng, phá cách, hoang dã và đầy sức mạnh. Ngoài ra, bản thiết kế cũng mang trong mình sự sang trọng và quyền uy mà không nhiều mẫu xe có được”, ông Keiser nói về bản thiết kế của mình.
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Theo Carscoop