Từ trước đến nay, hãng DC Design đến từ Ấn Độ vốn được biết đến như một công ty chuyên khai sinh những mẫu xe đặt hàng có một không hai dựa trên các sản phẩm có sẵn, từ Tata Nano đến Rolls-Royce. Mới đây, DC Design đã gây bất ngờ khi trình làng mẫu siêu xe sản xuất đại trà đầu tiên của mình tại triển lãm New Delhi 2012.

Được gọi với cái tên Avanti, mẫu siêu xe mới lấy cảm hứng thiết kế từ dòng Ferrari và Lotus. Nhìn chung, Avanti sở hữu kiểu dáng vừa quen vừa lạ với kích thước không giống phần lớn những mẫu siêu xe đến từ Châu Âu.
 
img

Điều đặc biệt nằm ở chỗ, Avanti được ra đời với ý tưởng về một mẫu siêu xe giá rẻ. Tại thị trường Ấn Độ, Avanti được bán với giá khoảng 3 triệu Rupee (tương đương 56.000 USD). "Trái tim" của Avanti là các phiên bản động cơ dung tích nhỏ nhưng phụ thuộc vào công nghệ tăng áp để đạt công suất phù hợp.

Đầu tiên là phiên bản động cơ EcoBoost 2.0 lít do Ford sản xuất. Đồng hành cùng hộp số ly hợp kép 6 cấp, động cơ sản sinh công suất 265 mã lực. Thứ hai là phiên bản động cơ Honda V6, tăng áp, cho công suất 400 mã lực. Được biết, động cơ Ford cho phép Avanti tăng tốc từ 0-96 km/h trong thời gian dưới 7 giây. Trong khi đó, động cơ Honda V6 hứa hẹn giúp mẫu siêu xe đến từ Ấn Độ mất ít thời gian hơn để tăng tốc.

Theo kế hoạch, hãng DC Design sẽ sản xuất khoảng 200 chiếc Avanti vào năm 2013. Sau đó, hãng DC Design sẽ nâng sản lượng lên vài nghìn chiếc trong những năm tới.
 
img

img

img

img

img

Theo Autoblog