Có thể bạn còn nhớ sự việc có một người đàn ông người Đức đã dùng búa đập phá chiếc BMW M6 của chính mình tại Frankfurt Motor Show 2013. Người đàn ông này tên là Pourmohseni Hadi, ông cùng với một người bạn đã lái xe đến trước Trung tâm Triển lãm Frankfurt rồi dùng búa đập phá chiếc xe.

 
Pourmohseni Hadi đã bỏ ra khoảng 120.000 Euro – tương đương khoảng 166.400 USD, để mua chiếc BMW M6 tại một đại lý ở Ý, nhưng sau đó chiếc xe đã gặp nhiều vấn đề về kỹ thuật. Ông đã phải đưa xe đến đại lý BMW rất nhiều lần để kiểm tra và khắc phục lỗi nhưng vấn đề không được giải quyết. Và ông đã quyết định tự tay đập phá chiếc xe để phản đối cách làm việc của đại lý BMW tại Ý.

Ông Pourmohseni Hadi khẳng định đại lý BMW tại Ý không hề muốn chịu trách nhiệm về lỗi của chiếc M6. Do đó, ông chỉ có thể đòi quyền lợi bằng cách khởi kiện. Tuy nhiên, quá trình kiện tụng có thể kéo dài từ 7-10 năm.

Cũng tại thời điểm đó, ông Pourmohseni Hadi đã khẳng định sẽ tự bỏ tiền sửa lại chiếc xe và lại đập phá chiếc xe tại những địa điểm có thể thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong đó có tòa nhà quốc hội Đức, và mới nhất là tại Geneva Motor Show 2014.
 
Màn đập phá của Pourmohseni Hadi tại Frankfurt Motor Show 2013