Thuộc quyền sở hữu của ông Kojy Aoyama, bộ sưu tập siêu xe đáng ghen tị dưới đây hiện đang an tọa tại Nhật Bản. Dạo qua gara của ông Aoyama, có thể bắt gặp những mẫu xế độc thuộc các nhãn hiệu nổi tiếng như Mercedes-Benz, Ferrari, Lamborghini và Maserati.
 
img

Mẫu xe nổi bật đầu tiên là Mercedes-Benz CLK GTR được sản xuất để tham gia tranh tài trong giải đua FIA GT Championship 1997. Đây là một trong số 25 chiếc CLK GTR từng được xuất xưởng. Hiện nay, nguyên mẫu CLK GTR vẫn đang nằm trong tay nhãn hiệu Mercedes-Benz. Bọc bên ngoài chiếc xế hiếm là "bộ cánh" màu xanh chrome và sợi carbon.

img
 
Nằm bên cạnh thành viên nhà Mercedes-Benz là một chiếc Maybach 57 Zeppelin. Đây là mẫu xe Maybach phiên bản đặc biệt chỉ được sản xuất đúng 100 chiếc trên toàn thế giới. Tuy nhiên, có nhiều khả năng vẫn còn những chiếc Maybach 57 Zeppelin chưa tìm thấy chủ nhân kể từ khi xuất xưởng. Trong những bức ảnh chụp lại gara của ông Aoyama, có thể thấy chiếc Maybach 57 Zeppelin được trang bị 2 bộ lazăng khác nhau. Có lẽ chủ nhân của bộ sưu tập đã thay lazăng cho chiếc xe siêu sang nước Đức giữa hai thời điểm chụp ảnh.
 
img
 
Mẫu xe thứ 3 cần phải kể đến trong bộ sưu tập "hùng hậu" tại Nhật Bản chính là Ferrari 288 GTO. Chẳng cần phải giới thiệu nhiều, Ferrari 288 GTO được phát triển trên cơ sở gầm bệ của "người anh em" 308 nhưng sở hữu rất nhiều điểm khác biệt. Tiếp đến là chiếc Rolls-Royce Phantom do hãng Wald International độ. Được gọi với cái tên Black Bison Edition, "bóng ma" nước Anh mang trên mình cản va trước theo phong cách Bentley, dải đèn LED chiếu sáng ban ngày, cánh gió đuôi và bộ lazăng Renovatio 24 inch.
 
img
 
Ngoài ra, chủ nhân của bộ sưu tập còn sở hữu trong tay hàng loạt "ngựa chiến" đình đám như Ferrari F50 và F40 GTE mang màu sắc tương tự Mercedes-Benz. Bên cạnh đó là McLaren SLR 722S và Bentley do Mansory độ lại với "bộ cánh" sợi carbon.

Tỏa sáng trong bộ sưu tập của đại gia Nhật Bản còn có Mercedes-Benz SL Black Series còn mới toanh, SL mạ chrome, S-Class độ, Audi R8 GT và McLaren SLR 722 màu xanh bóng bẩy.

img
 
Bước sang khu vực khác, người xem tiếp tục choáng ngợp trước dàn siêu xe Ý, từ Lamborghini, Maserati đến Ferrari. Đầu tiên là chiếc Lamborghini SE30 Jota với số lượng sản xuất chỉ 12 chiếc. Lamborghini SE30 Jota càng hiếm hơn khi trước đó đã có 1 chiếc hư hỏng trong tai nạn. So với phiên bản SE tiêu chuẩn, SE30 Jota mạnh hơn 50 mã lực nhờ hệ thống phun nhiên liệu điện tử LIE tái lập trình.
 
img
 
Ferrari dường như là một nhãn hiệu ưa thích của ông Aoyama. Ngoài hai chiếc F50 và F40 kể trên, ông chủ Nhật Bản còn nắm trong tay một chiếc Ferrari 612 màu đen-xanh. Logo Ferrari, đèn pha và đèn hậu của chiếc Ferrari 612 đã được chuyển sang màu đen. Kế đó là hai chiếc Ferrari 430 16M, 360 Challenge Stradale và 458 GT màu trắng.
 
img
 
Chưa hết, một dàn Rolls-Royce Phantom Drophead, Bentley Continental Flying Spur và Porsche Panamera cũng xuất hiện trong bộ sưu tập xế "khủng" tại Nhật Bản. Góp vui với dàn xế sang Anh quốc là 2 chiếc Maserati MC12 Corsa. Được biết, chỉ có 12 người may mắn sở hữu Maserati MC12 Corsa. Đây là mẫu xe được phát triển từ MC12 GT1, tương tự cách mà Ferrari đã áp dụng cho FXX, và có công suất 745 mã lực.

Thêm vào đó, có thể nhận ra sự hiện diện của Aston Martin Lagonda, Lamborghini Diablo Kota, Diablo GTR và Countach.

Cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập xế cực "khủng" đến từ Nhật Bản:
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Theo GTSpirit