Trong phần một của bộ phim Biệt Đội Siêu Anh Hùng ra rạp vào hồi mùa hè năm 2012, nhân vật "Người sắt" Tony Stark đã từng gây choáng khi đồng hành cùng một siêu phẩm 4 bánh mang tên Acura NSX Convertible. Điểm đặc biệt nhất của chiếc xe thể thao mui trần Nhật Bản chính là cái giá lên đến 9 triệu Đô la Mỹ.

Được gọi là S.H.I.E.L.D, chiếc xe mui trần đến từ Nhật Bản chỉ là sản phẩm hư cấu. Chiếc Acura NSX Convertible nổi tiếng có rất nhiều trang bị đặc biệt không khác gì siêu xe của điệp viên James Bond. Ví dụ như vô-lăng có khả năng nhận diện người lái qua vân tay, không gian nội thất mô phỏng môi trường bằng ảnh nổi 3 chiều, thân vỏ chống đạn và kính chắn gió quan sát ban đêm.

Ngoài ra, Acura NSX Convertible còn được trang bị động cơ TOHC 32 van, với tốc độ quay tối đa lên tới 80.000 vòng/phút. Động cơ sử dụng hệ thống phun nhiên liệu nitơ.

Tuy nhiên, trong phần mới của bộ phim Người Sắt, chiếc Acura NSX Convertible siêu đắt sẽ không tiếp tục phục vụ Tony Stark nữa. Thay vào đó là siêu xe điện Audi R8 e-Tron.

Trong đoạn phim trailer thứ hai của Người Sắt phần mới, chiếc Audi R8 e-Tron sẽ xuất hiện ở hai cảnh quay. Để đảm bảo việc khán giả nhận ra chiếc R8 e-tron, hãng Audi đã tự tung ra hình ảnh chụp nam diễn viên Robert Downey Jr. thủ vai Tony Stark ngồi trong xe.

Trong hai phần trước của bộ phim Người Sắt, Robert Downey Jr. đã từng lái R8 phiên bản thường và mui trần. Dự kiến, phim Người Sắt 3 sẽ bắt đầu ra rạp vào ngày 3/5 tới.

Cùng xem đoạn phim trailer 2 của Người Sắt 3:
 
Video: YouTube/MARVEL