Hiện nay, các lực lượng chức năng tại Mỹ rất quan tâm đến tình trạng nhập lậu xe hơi. Trường hợp của chiếc Land Rover Defender được nhập lậu vào Mỹ đã chứng minh điều đó. 

Vào hồi tháng 4 vừa qua, Ban Bảo vệ Khách hàng và Biên giới của Mỹ (UCBP) đã tịch thu một chiếc Land Rover Defender nhập lậu tại cảng Baltimore. Vì không đáp ứng được các tiêu chuẩn về an toàn và khí thải tại Mỹ nên chiếc xe off-road xuất xứ từ Anh bị coi là hàng nhập lậu.

Tuy nhiên, theo luật pháp Mỹ, Land Rover Defender và những loại xe "chợ đen" có thể đến Mỹ nếu sở hữu tuổi thọ trên 25 năm. Đây là lý do vì sao một số người cố gắng nhập lậu xe vào thị trường Mỹ bằng cách sử dụng số VIN giả để lừa các cơ quan chức năng. 

Đáng tiếc thay, chiêu trò đó đã không phát huy tác dụng với chiếc Land Rover Defender nhập lậu. Để thể hiện thái độ cứng rắn, UCBP đã quyết định nghiền nát chiếc Land Rover Defender nhập lậu.

Tại thị trường châu Âu, một chiếc Land Rover Defender tương tự có thể chỉ sở hữu giá bán khoảng 25.000 USD. Tuy nhiên, theo tờ Baltimore Sun, khi đến Mỹ, giá của chiếc xe việt dã nước Anh có thể lên đến 150.000 USD.

Nhìn chung, thông tin trên có thể chưa hoàn toàn chính xác. Nếu tìm kiếm trên eBay, bạn có thể thấy giá cao nhất dành cho một chiếc Land Rover Defender đời 1993 chỉ dừng ở mức 70.000 USD.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng Mỹ, Land Rover Defender "là hàng nhập lậu và không an toàn". Được biết, trong vài tháng gần đây, các cơ quan chức năng đã tịch thu hàng tá những chiếc Land Rover Defender tương tự tại nhiều cảng trên toàn nước Mỹ.

Thật đáng tiếc khi xem cảnh chiếc Land Rover Defender bị nghiền nát không chút thương xót. Đoạn video dưới đây chắc hẳn sẽ khiến không ít người hâm mộ xe off-road nói chung và nhãn hiệu Land Rover nói riêng, phải suýt xoa.