Như đã thành thông lệ, cứ mỗi khi mùa hè đến, các đại gia Trung Đông lại tập trung tại những thành phố Châu Âu để nghỉ dưỡng. Một trong số đó có thủ đô London của Anh.

Đến London trong mùa hè năm nay, các tay chơi Trung Đông mang theo rất nhiều mẫu siêu xe hoặc xế sang đặt hàng. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, phần lớn những chiếc siêu xế mang biển số Trung Đông xuất hiện tại thủ đô London năm nay đều được sơn màu trắng.
 
img
Từ trái sang phải, ba chiếc Maybach Xenatec, Ferrari 599 và Bugatti Veyron đậu trước cửa khách sạn Dorchester của London.

Năm nay, nhiều tay chơi Trung Đông đã chọn địa điểm "tạm trú" là khách sạn Dorchester tại thủ đô London trước khi bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh các thành phố thời trang nhất của Châu Âu. Không chỉ những chiếc xế hạng sang cao cấp mà ngay cả siêu xe đến từ Trung Đông cũng hầu hết đều khoác "áo" trắng.

img
Một chiếc Rolls-Royce Phantom Coupe màu trắng trị giá 350.000 bảng mang biển số Trung Đông đang đứng bên ngoài chuỗi cửa hàng Harrods.
 
Có thể bắt gặp một số mẫu xe cực đắt tiền mang biển số Trung Đông trên đường phố London trong mùa hè năm nay như Koenigsegg Agera R (1 triệu bảng), Bugatti Veyron (1,2 triệu bảng), Maybach Xenatec (600.000 bảng) and Mercedes-Benz SLS FAB Design (300.000 bảng).
 
img
Chiếc Mercedes-Benz SLS AMG Gullwing đỗ bên ngoài cửa hàng phụ kiện hạng sang Bulgari.
 
Một trong số các thiếu gia có mặt tại London trong mùa hè năm nay là Dhiaa-Essa đến từ Riyadh, Ả Rập. Trước đó, Dhiaa-Essa từng gây xôn xao làng xe thế giới khi sở hữu hơn 30 siêu xế đắt tiền trong khi cậu mới chỉ ngoài 20 tuổi. Tham gia chuyến du lịch vòng quanh Châu Âu mùa hè 2011, Dhiaa-Essa mang theo 2 siêu xe, trong đó có một chiếc Mercedes-Benz SLS Gullwing.
 
"Màu trắng đang là mốt trong năm nay", thiếu gia 22 tuổi người Ả Rập giải thích.
 
img
Một chiếc Lamborghini Gallardo trị giá 175.000 bảng đang đỗ trên đường phố London.
 
img
Một chiếc Koenigsegg Agera R trị giá 1 triệu bảng đang chạy trên đường phố Knightbridge vốn là nơi tập trung nhiều cửa hàng sang trọng.
 
Không dừng ở London, các thiếu gia Trung Đông dự kiến sẽ còn ghé thăm một số thành phố Châu Âu nổi tiếng khác như Paris, Monaco, Milan, Rome và Geneva để tránh cái nóng mùa hè ở quê nhà. Sau đó, họ sẽ quay lại Anh để bay sang Mỹ.

Theo Daily