Mới đây, hãng Rotary Supercars đã công bố đang phát triển đối thủ của Bugatti Veyron Super Sport với công suất lên đến 2.800 mã lực. Theo hãng Rotary Supercars, tân binh dòng siêu xe sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Top Marques Monaco năm sau.

Mẫu siêu xe mới hứa hẹn sẽ sở hữu những thông số hoạt động "khủng" nhờ ứng dụng khối động cơ xoay Wankel 8 rôto. Cụ thể, đối thủ của Bugatti Veyron Super Sport sẽ mang trên mình "trái tim" sản sinh công suất 2.800 mã lực và mô men xoắn cực đại 3.494 Nm. Đây thực sự là một trong những khối động cơ xoay tham vọng nhất từ trước đến nay.

Với thông số "giật mình" kể trên, mẫu siêu xe mới được khẳng định có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 1 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 450 km/h.

Động cơ xoay có thể đạt những thông số "khủng" như trên không phải là chuyện quá bất ngờ. Tuy nhiên, công nghệ lốp và thành phần phụ hiện nay dường như lại chưa tương xứng với tính năng vận hành của mẫu siêu xe muốn đánh bại Bugatti Veyron Super Sport. Do đó, người hâm mộ chỉ còn cách kiên nhẫn chờ đợi xem hãng Rotary Supercars sẽ làm thế nào với mẫu siêu xe mới của mình.

Theo GTSpirit