Trong làng siêu xe thế giới, xu hướng sơn màu mờ cho xế hộp dường như không còn quá lạ lẫm. Đã có không ít hãng siêu xe hoặc độ xế quyết định chọn màu sơn mờ để mang đến diện mạo mới mẻ hơn cho những "đứa con" của mình. Một trong số đó có tập đoàn Fiat.

Những năm gần đây, các nhãn hiệu con của tập đoàn Fiat liên tiếp ra mắt những mẫu xe được sơn màu mờ. Đầu tiên là Ferrari với mẫu xe concept 599 trong triển lãm Geneva 2010. Không chỉ gây ấn tượng với hệ thống phanh tái sinh năng lượng giúp tiết kiệm nhiên liệu, Ferrari 599 còn tạo điểm nhấn bằng "bộ cánh" màu xanh lục mờ. Chỉ cần nhìn vào đó, người hâm mộ cũng có thể nhận ra thông điệp về một mẫu siêu xe "xanh" của Ferrari.

Tiếp đến là hãng Alfa Romeo cũng tại triển lãm Geneva nhưng năm 2011. Tham gia triển lãm xe tại Đức, hãng Alfa Romeo đã mang đến mẫu xe concept 4C màu đỏ mờ tuyệt đẹp.
 
img

Giờ đây, tới lượt Maserati chạy theo xu hướng xe sơn màu mờ với GranTurismo S Limited Edition. Khoác trên mình "bộ cánh" màu xanh dương mờ, GranTurismo S Limited được ra đời để kỷ niệm 150 thống nhất đất nước Italia. Do đó, chỉ có đúng 12 chiếc Maserati GranTurismo S Limited được sản xuất.

Ngoài màu sơn độc đáo, GranTurismo S Limted còn được trang bị cánh gió trước/sau, vỏ gương bên và tay nắm cửa bằng carbon. Trong khi đó, tấm ốp hướng gió bên và chóa đèn pha được sơn màu đen mờ. Cuối cùng là bộ lazăng 20 inch màu đen và kẹp phanh bằng nhôm bóng.

Có vẻ như hãng Maserati chỉ tân trang diện mạo cho GranTurismo S Limited. "Trái tim" của thành viên nhà Maserati vẫn là khối động cơ V8, dung tích 4,7 lít, sản sinh công suất 440 mã lực. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 294,5 km/h.
 
Một số hình ảnh của Maserati GranTurismo S Limited:
 
img

img

img

img

img

img

Theo Autoblog