BMW vừa bắt tay Klipsch để sản xuất bộ loa đứng cao cấp dành cho gia đình Klipsch® Palladium P-39F. Phần kỹ thuật của dàn loa cao cấp này do Klipsch đảm nhận còn BMW Designwork chịu trách nhiệm thiết kế.

Không chỉ sở hữu những thiết kế xe hơi như Z4 hay sedan 3 Series, BMW còn thiết kế từ máy pha cafe, tuốc-bin gió cho đến ... máy bay phản lực thương mại. Cặp loa này là sản phẩm mới nhất của BMW Designworks.

Chiều cao của bộ loa là 1,3m. Vẻ bề ngoài cao và gọn, tạo ra cảm giác lịch lãm và không tốn diện tích. Mỗi cây loa đều có chân đế bằng hợp kim nhôm.

Đôi loa mới đã được Klipsch chứng nhận về chất lượng, đưa đến chất lượng âm thanh tuyệt hảo, độ méo tiếng ở đẳng cấp hi-end, giải tần số rộng. Và tất nhiên, giá cho cho một sản phẩm cao cấp của BMW cũng không hề thấp - bạn sẽ phải bỏ ra 15.000USD để sở hữu bộ loa này. P-39F sẽ có mặt trên thị trường vào mùa hè 2008.

P-39F nằm trong danh sách 10 bộ loa tốt nhất do tạp chí Audio của Đức đánh giá. Bộ loa này cũng là 1 trong 3 mẫu loa được đề cử giải “Loa đứng tốt nhất” - giải thưởng Mark of Excellen Awards do Hiệp hội hàng điện tử tiêu dùng CEA TechHome Divison lựa chọn.

Thành lập từ năm 1946, hiện Klipsch là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về các thiết bị kỹ thuật âm thanh. Ngoài loa là sản phẩm nổi tiếng nhất, Klipsch cũng sản xuất các thiết bị giải trí khác như hệ thống âm thanh gia đình, âm thanh vòm, loa máy tính hay các thiết bị chuyên nghiệp dành cho nhà hát, rạp chiếu phim, ... Klipsch cũng chính là hãng sản xuất tai nghe và loa cho iPod.
 
img
 
img
 
img

Theo Autoblog