Nhóm nghiên cứu Bluebird đã có lịch sử tồn tại 100 năm. Không chỉ có bề dày lịch sử, nhóm nghiên cứu Bluebird còn gây ấn tượng với những kỷ lục của mình. Có thể nói, đây là nhóm nghiên cứu chuyên phá vỡ các kỷ lục về tốc độ, cả trên mặt đất lẫn mặt nước.

Trong nhiều năm qua, nhóm nghiên cứu Bluebird đã phá vỡ hơn 30 kỷ lục về tốc độ. Đến nay, Don Wales, cháu trai của Sir Malcolm Campbell, người sáng lập ra nhóm Bluebird vào năm 1911, đang cố gắng lặp lại lịch sử với một chiếc xế điện.

Chiếc xế điện mà Don Wales lựa chọn được gọi với cái tên Bluebird. Dự kiến, chiếc siêu xế điện sẽ xác lập kỷ lục ở bãi biển Sands Pendine thuộc vùng South Wales, Anh vào hai ngày 13-14/8 tới.

Tuy nhiên, sự kiện diễn ra trong tháng 8 chỉ là một phần trong kế hoạch phá vỡ kỷ lục tốc độ của chiếc xế điện Bluebird vào năm 2013. Mục tiêu mà nhóm nghiên cứu Bluebird đặt ra là vượt qua tốc độ 805 km/h.

MTA

TheoCarscoop