Theo lời kể của anh Nguyễn Công  thì vào ngày 3/8/2014, anh có đổ xăng tại cây xăng Hùng Vương - thị xã Phúc Yên và đã gặp nghi vấn về việc nhân viên đổ xăng đã "ăn gian" khi bán cho anh hơn 63 lít xăng. Trong khi xe của anh Công là dòng xe Deawoo Lacetti đời 2008 (đã dán thành tem Chervolet) chỉ có dung tích bình xăng là 60 lít.

Hoá đơn nhân viên cây xăng ghi cho anh Nguyễn Công với số xăng được làm tròn là 63,22 lít và số tiền thanh toán là 1.600.000 đồng.

Hoá đơn nhân viên cây xăng ghi cho anh Nguyễn Công với số xăng được làm tròn là 63,22 lít và số tiền thanh toán là 1.600.000 đồng.

Anh Nguyễn Công cho biết, anh đi xe này đã 2 năm và luôn đổ đầy bình mỗi khi mua xăng. Thế nhưng chưa bao giờ anh đổ quá được quá 60 lít xăng vào xe của mình. Đó là chưa kể trong xe anh vào thời điểm đổ xăng vẫn còn khoảng 2-3 lít xăng.

Thực tế trên cột bơm xăng ghi 63,217 lít xăng.

Thực tế trên cột bơm xăng ghi 63,217 lít xăng.

Thế nhưng, tại cây xăng Hùng Vương này thì nhân viên đã đổ được 63,217 lít vào xe anh (theo thông số hiển thị trên đồng hồ cây xăng) và thu của anh 1.600.000 đồng tương ứng với lượng xăng đã đổ vào. Điều này khiến anh Nguyễn Công khá bức xúc và nghi ngờ rằng nhân viên bán xăng cho mình đã có hành vi gian lận. Anh cũng đã yêu cầu được gặp quản lý của cây xăng để trình bày trường hợp của mình, tuy nhiên nhân viên của cây xăng lại yêu cầu anh xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh bình xăng xe anh chỉ có dung tích 60 lít mới cho gặp cấp trên.

Vụ việc hiện nay vẫn đang được các bên làm việc với nhau. 

Video clip nhân viên bán 63,217 lít xăng vào xe có bình xăng 60 lít: