Hôm thứ tư tuần trước, nhãn hiệu siêu xe đình đám Lamborghini đã khởi kiện công ty Dal Toro hiện đang điều hành một showroom xe hơi, phòng trưng bày và nhà hàng Ristorante Italiano tại khu nghỉ dưỡng Palazzo nằm ở Las Vegas, Mỹ. Nguyên nhân là do công ty Dal Toro đã sử dụng biểu tượng "bò tót" vốn là đặc trưng của nhãn hiệu Lamborghini.
 
img
Nhãn hiệu thương mại của Lamborghini...

Theo tờ Las Vegas Sun, đơn kiện của hãng Lamborghini đã ghi rõ: "Thật không thể chấp nhận được khi các bị cáo dám treo biểu tượng bò tót của Lamborghini ngay trước lối vào showroom, phòng trưng bày và nhà hàng của họ. Thậm chí, trong showroom xe hơi cũng có treo biểu tượng đã được đăng ký bảo vệ bản quyền của Lamborghini".

Ngoài ra, trong đơn kiện, hãng xe Italia còn khẳng định showroom xe hơi Dal Toro đang thiết kế, sản xuất, quảng cáo và phân phối những phụ kiện mang logo cũng như ký hiệu nhận dạng "tương tự với nhãn hiệu thương mại của Lamborghini".

img
... và biểu tượng "bò tót" mà công ty Dal Toro đang sử dụng.
 
"Các quảng cáo, chiến lược tiếp thị và bán hàng của bị cáo là một phần trong kế hoạch nhắm đến Lamborghini. Các bị cáo đã chế tạo ra những sản phẩm mang kiểu dáng tương tự của Lamborghini, từ đó gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng", hãng Lamborghini phát biểu.

Trong khi đó, Lorenzo Barracco, giám đốc công ty Dal Toro, khẳng định với tờ Las Vegas Sun rằng ông không hề biết gì về vụ kiện của Lamborghini.

Tổng hợp