Mới đây, một độc giả của trang Jalopnik đã bắt gặp chiếc xe hybrid hạng sang Fisker Karma của cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell tại khu vực phía bắc Virginia. Ban đầu, khi nhìn từ xa, độc giả có tên Cameron cứ ngỡ chiếc xe thuộc gia đình Aston Martin. Tuy nhiên, khi đến gần, Cameron mới phát hiện ra đó là một chiếc Fisker Karma màu bạc còn mới.

Tò mò về chiếc xe, Cameron đã đi theo chiếc xe tới tận bãi đỗ và nhận ra chủ nhân của cỗ máy hybrid hạng sang chính là cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell. Chỉ có điều, ông Powell lại đỗ xe "lệch chuồng".

Trước ông Colin Powell, đã có 2 người nổi tiếng khác cũng mua Fisker Karma, cụ thể là nam diễn viên Leo DiCaprio và cựu phó tổng thống Mỹ Al Gore. Vậy, Fisker Karma có gì đặc biệt mà thu hút nhiều người nổi tiếng đến vậy?
 
img
Chiếc Fisker Karma của ông Colin Powell.

Về cơ bản, Karma là sản phẩm của công ty do ông Henrik Fisker, một nhà thiết kế từng làm việc cho Aston Martin, thành lập. Do đó, chẳng có gì ngạc nhiên khi độc giả Cameron lại nhầm tưởng Fisker Karma với dòng xe Aston Martin. Cung cấp năng lượng cho Fisker Karma là hai môtơ điện đặt phía sau và một động cơ xăng 4 xylanh, dung tích 2.0 ltis, sản sinh công suất 260 mã lực nằm trên cầu trước.

Nhờ đó, Fisker Karma sở hữu công suất tổng 403 mã lực, có thể tăng tốc từ 9-100 km/h trong 6 giây và đạt vận tốc tối đa 201 km/h. Đồng thời, Fisker Karma chỉ tiêu tốn lượng nhien liệu khá "khiêm tốn", 3,5 lít/100 km và thải ra 83 g CO2 trên một cây số.

Ngoài ra, Fisker Karma có thể hoàn thành quãng đường 51 km bằng năng lượng điện. Sở dĩ Fisker Karma được gọi là xe hybrid hạng sang vì đi kèm giá bán lên đến 100.000 USD.

Theo Jalopnik