Một bà mẹ trẻ tại Trung Quốc đã bị cảnh sát chặn xe vì thản nhiên... cho con bú khi đang điều khiển xe đạp điện trên đường. Được biết, hành động thiếu văn minh và nguy hiểm của bà mẹ trẻ diễn ra trên đường thành phố Vũ Châu thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Theo cảnh sát, bà mẹ trẻ vừa luồn lách trên đường phố vừa ôm đứa con 18 tháng tuổi trong lòng và cho bú. Cảnh sát đã nhanh chóng chặn xe của bà mẹ trẻ trước khi tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Các nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy người phụ nữ trẻ bắt đầu cho con bú và dùng một tay để điều khiển chiếc xe đạp điện. Tờ Huffington Post cho biết, các nhân viên cảnh sát nghĩ hành động của người phụ nữ là liều mạng. 

Bản thân mạng sống của đứa trẻ 18 tháng tuổi và những người tham gia giao thông xung quanh cũng có thể bị ảnh hưởng. Lực lượng cảnh sát cho biết, nếu người phụ nữ trẻ tiếp tục làm như vậy, họ sẽ tịch thu chiếc xe đạp điện.

Tuy nhiên, đây không phải là người phụ nữ đầu tiên có ý định cho trẻ bú khi đang lái xe. Hồi tháng 6/2008, Catherine Donkers đã bị cảnh sát buộc tội gây nguy hiểm cho trẻ em khi cố gắng cho cô con gái bú lúc đang lái xe từ Detroit đến Pittsburgh. 

Không dừng ở đó, cô Donkers còn không có bằng lái. Khi ra tòa, Donkers đã khẳng định hành động cho con bú của mình không gây xao nhãng bằng việc sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe. 

Đến năm 2009, lại có một bà mạ khác cũng cho đứa con 5 tháng tuổi của mình bí khi đang lái xe. Người mẹ say đã suýt đâm vào xe cảnh sát vì hành động trên.

Bà mẹ tuổi vị thành niên thậm chí còn say đến mức không thể thở vào ống thử nồng độ cồn của cảnh sát. Sau đó, cảnh sát của thành phố Alice Springs, Úc đã bắt bà mẹ trẻ liều lĩnh.