Mộc Châu nổi tiếng cả nước với không khí mát mẻ quanh năm. Vào thời điểm này, các đồi chè đã phủ xanh một màu tươi mới và bầu trời trong veo không một gợn mây.

Phiên chợ Tình duy nhất trong năm của người Mèo rơi đúng vào ngày Tết Độc Lập 2/9. Đây là dịp các cô gái, chàng trai đã lọt vào mắt nhau ban ngày, giờ rủ nhau đi chơi, đi nói chuyện riêng và hẹn ngày gặp gỡ. Chơi suốt đêm, trời dần sáng, người Mông bắt đầu rủ nhau ra về. Vui, buồn, "bắt được vợ" hay không cũng chỉ ở hết đêm 1/9. Rạng sáng 2/9, cả thị trấn hầu như không còn thấy bóng dáng một người Mông nào.

Vào ngày 1/9, cả cao nguyên ngập tràn trong sắc hoa và sắc áo của những thiếu nữ Mông khỏe khoắn, vui tươi.
 
img
Quốc lộ 6 chạy xuyên qua Mộc Châu.
 
 img
Ngày 1/9, bà con dân tộc vùng cao ăn mừng Tết Độc Lập.

Cung đường

Mộc Châu thuộc tỉnh Sơn La, nằm cách Hà Nội 180 km, trên đường quốc lộ số 6 đi Sơn La, Điện Biên. Chạy xe máy khoảng 4 tiếng là tới nơi.

Đường lên Mộc Châu khó đi nhất là đoạn từ Hà Nội qua Xuân Mai lên Hòa Bình. Đoạn đường này nhỏ, có nhiều xe cộ đi lại và nằm trên địa bàn dân sinh nên có rất nhiều xe tải lớn chạy qua. Đường có nhiều ổ gà ổ voi.

Đoạn đường tắt chạy qua Bãi Chạo giúp giảm được khoảng 10 km đường, đoạn đường này đèo dốc, đi qua suối khoáng nóng Kim Bôi và gặp lại đường 6 tại dốc Cun.

Đường chạy thẳng, bạn qua Dốc Kẽm để tới thành phố Hòa Bình, nếu có thời gian, bạn hãy ghé thăm thủy điện Hòa Bình, nằm cách đó không xa.

Qua Cao Phong với những vườn cam bạt ngàn, đường 6 chạy rất đẹp với hai làn đường rộng. Đoạn Cao Phong thường có trạm chốt giao thông và bắn tốc độ.
 
img
Bản đồ Mộc Châu - Sơn La

Đường qua Mường Khến, Tân Lạc, đừng quên dừng lại ăn khúc mía ngọt lịm.

Vượt đèo Thung Khe, cẩn thận nếu bạn chạy đêm vì đèo tuy không dốc nhưng lại luôn trong tình trạng có sương mù, dễ gây mất phương hướng.

Dưới chân đèo Thung Khe là Mai Châu yên bình. Một màu xanh đang phủ khắp những thửa ruộng và từ trên cao, bạn có thể ngắm toàn cảnh Mai Châu tuyệt đẹp.
 
img
Từ trên cao, có thể ngắm nhìn toàn cảnh Mai Châu.

Bản Lóng Luông nằm cách nông trường Mộc Châu 20 km cũng là một điểm chốt kiểm tra của công an giao thông.

Mộc Châu chia thành 2 khu vực: khu vực thị trấn và khu vực nông trường. Hãy đội mũ bảo hiểm khi đi chơi trong cao nguyên xanh tươi, trù phú này.
 
img
Ngã ba Tòng Đậu, rẽ trái vào Mai Châu, rẽ phải đi Mộc Châu. Còn 60 km nữa.
 
img
Đường lên đồi chè tại nông trường Mộc Châu. 

Điểm chơi

Những đồi chè đang được phủ một màu xanh quyến rũ, không chỉ là điểm chụp ảnh ưa thích, đây còn là nơi bạn đi dạo và ngắm cảnh trong bầu không khí trong lành, mát mẻ.

Thác Dải Yếm nằm cách thị trấn 5 km, đây là một thác đẹp với khung cảnh nên thơ, hữu tình.

Con đường vào cửa khẩu Lóng Sập, chạy xuyên suốt hơn 30 km, đi qua rất nhiều làng bản, những vườn mận, vườn đào cùng vô số những rừng lau bạt ngàn. Trong tiết thu, cảnh sắc của con đường tuyệt đẹp. Tại cửa khẩu, các bạn nên tránh gây mất trật tự.
 
img
Đường vào cửa khẩu Lóng Sập.

img
Những thảo nguyên bát ngát.

Bạn có thể đi picnic buổi trưa trong không khí yên lành tại rừng thông thuộc khu du lịch Bản Áng, cách Mộc Châu 3 km. Những khu rừng xanh mướt với hương ngai ngái dìu dịu.

Ngũ động Bản Ôn, một hang đá nằm cách thị trấn nông trường Mộc Châu gần 20 km, đi sâu vào Tân Lập, khá đẹp và thú vị.

Vào sáng Chủ nhật, phiên chợ tại bản Hang Kia cách Mộc Châu 20 km lấp lánh sắc màu của bà con dân tộc Mông.

Bản Pà Cò nằm cách đường quốc lộ 15 km, đây là một bản rất đẹp nằm trong thung lũng với những vườn mận tốt tươi. Hãy cẩn trọng khi vào bản vì đây là điểm nóng chất trắng.

Bản Lóng Luông nằm cách nông trường Mộc Châu 20 km cũng là một bản tuyệt đẹp với những vườn mận xanh tươi. Đây cũng là một điểm chốt kiểm tra của công an giao thông.

img
Bản Hang Kia nằm cách Mộc Châu 20 km.

img
Bản Pà Cò nằm sâu hơn, cách quốc lộ gần 15 km.

Điểm ăn uống

Các món đặc sản tại Mộc Châu có bánh sữa, sữa chua, sữa tươi, kẹo lạc, chè San Tuyết, nhụy hoa, mật ong, rau cải mèo…

Một cốc sữa tươi vào buổi sáng trong không khí mát lành, thi vị.

Các món ngon không nên bỏ qua: cá suối, rau cải mèo, lẩu bê, lẩu rau xanh, lẩu gà đồi, sữa tươi, sữa chua, món bê chao, món trâu lá lồm...

Các quán ăn ngon trong Mộc Châu gồm có quán 64, quán 70 trên đường quốc lộ 6, cách thị trấn 10 km. Tại đây, đồ ăn được bán với giá cả tương đối phải chăng. Ngoài ra, tại đây bạn có thể mua quà mang về.

Món Nậm Pịa (phân dê non) là một món lạ miệng và rất khó ăn mà bạn có thể tìm thấy trong chợ Nông trường Mộc Châu.

 img
Món Nậm Pịa trứ danh.
 
img
Đừng quên thưởng thức bê chao, cá suối.

Điểm nghỉ ngơi

Nhà nghỉ Đức Dũng: (022)3866408

Nhà nghỉ Mặt Trời: (022)3867867
 
Nhà nghỉ Công Đoàn Mộc Châu: (022)3869047
 
Nhà nghỉ Thế Anh: (022)3869059
 
Nhà nghỉ Trường Giang: (022)3669449

Các khách sạn tại Mộc Châu như khách sạn Công Đoàn, nhà nghỉ Hương Sen…có giá 200.000 VNĐ/phòng/2 giường.

Vào thời điểm cuối tuần, các nhà nghỉ đều rất đông khách, bạn nên gọi điện đặt phòng trước.
 
img
Tháng 11, những thảm hoa dã quỳ nở rộ khắp các con đường.

img
Hồn nhiên

Trạm xăng dầu

Trên quốc lộ 6 có nhiều điểm bán xăng dầu chạy dọc quốc lộ, bạn có thể yên tâm về việc đổ xăng.

Trước khi vượt đèo Thung Khe, hãy đổ một bình xăng đầy.

Trong Mộc Châu, có duy nhất một trạm xăng, nằm gần chợ nông trường Mộc Châu. Các trạm xăng trên đường không chỉ là nơi tiếp nhiên liệu mà còn là điểm nghỉ chân cho bạn.
 
img
Cảnh sắc thu
 
img
Lúc lỉu hồng
 
Lưu ý

Tổng cung: 186 km từ Hà Nội, không tính quãng đường chạy lòng vòng chơi trong Mộc Châu.

Thời gian chạy: 5 tiếng, kể cả nghỉ ngơi, vui chơi.

Thời gian đi chơi: 2 đến 2,5 ngày.

Tổng tiền: Khoảng 700.000 – 1.000.000 VNĐ/người/3 ngày.

Thời tiết tại Mộc Châu lạnh hơn các nơi khác, bạn nên mang thêm áo ấm và khăn quàng.

Khi chạy xe máy, các bạn lưu ý tốc độ và xe cộ qua lại. Không đi tốc độ quá cao và tránh đeo bám gần nhau. Nhớ mang theo đầy đủ giấy tờ hợp lệ.

Mũ bảo hiểm, kính mắt, khẩu trang, áo khoác mỏng, áo mưa, tư trang cá nhân gọn gàng là những đồ không thể thiếu khi chạy xe máy đường trường.

Chúc các bạn chuyến đi chơi cuối tuần vui vẻ!

 Bài: Lam Linh
 
Ảnh: Vũ Long