Có rất nhiều anh chàng tin rằng, phụ nữ đổ xô đến họ vì bề ngoài hấp dẫn, một cái đầu thông minh hay một bảng thành tích đáng nể. Nhưng nghiên cứu của một trường đại học ở Anh đã hé lộ một kết quả “động trời”: trên thực tế, phụ nữ đánh giá người đàn ông qua sự giàu có và đẳng cấp “đồ hiệu” của anh ta. Trước tiên và rõ ràng nhất, phụ nữ liếc nhìn đến xe, trước khi quyết định có nên “ngó ngàng” đến anh chàng ngồi trong xe hay không.

Người ta đã đi đến kết luận này thông qua một bài test nho nhỏ: đưa cho một nhóm các  “quý cô” xem ảnh của một “chàng” đang ngồi trên chiếc Bentley Continential, và đưa cho một nhóm các “quý cô” khác ảnh của vẫn chính anh chàng đó, nhưng lần này anh ta đang ngồi trên chiếc Ford Fiesta cũ kĩ. Kết quả cho thấy là giống hệt nhau. Nhóm nhìn thấy  anh chàng lái chiếc Bentley đánh giá anh ta hấp dẫn hơn nhiều so với nhóm nhìn thấy anh ta lái chiếc Ford Fiesta. 

Đối tượng nghiên cứu là những phụ nữ trong độ tuổi từ 21- 40. Trong khi cánh “mày râu” có phần tự mãn cho rằng phụ nữ rõ ràng là nông cạn và ham vật chất thì có một thực tế là điều đó chỉ chứng tỏ bản năng tự nhiên của người phụ nữ. Theo tiến sĩ Michael Dunn, một trong những tác giả của cuộc nghiên cứu, phụ nữ nhìn thấy ở một người đàn ông giàu có và thành đạt là người có điều kiện tốt hơn để nuôi dưỡng những đứa con khởe mạnh. 

Cánh “mày râu” cũng được đặt trong một tình huống nghiên cứu tương tự để đánh giá sự hấp dẫn của một “quý cô” qua chiếc ôtô mà cô lái. Kết quả lần này cũng bất ngờ không kém. Thay vì đánh giá cô gái qua “xế hộp” của cô thì  các “chàng” lại bị hấp dẫn bởi khuôn mặt và thân hình của cô gái hơn.  Một lần nữa, bản năng muốn có những đứa con khỏe mạnh lại là nguyên do chính. Công bằng mà nói thì cả 2 phái đều hơi vội vàng khi kết luận về người khác phái.

Nghiên cứu này nối tiếp một một nghiên cứu gây kinh ngạc vài năm trước ở Anh. Kết quả của cuộc nghiên cứu này cho thấy, “phái đẹp” khó chiều hơn “phái mạnh”. Nhưng phải chăng đấy chỉ là trường hợp của phụ nữ Anh? Một nghiên cứu ở Mỹ hé lộ rằng, 88% phụ nữ thà tán gẫu với một người sử dụng loại ô tô tiết kiệm nhiên liệu đời mới nhất còn hơn với một người lái chiếc ôtô thể thao đời mới nhất. Và cứ 5 người được hỏi thì 4 người nói họ thấy một anh chàng lái chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu đời mới nhất hấp dẫn hơn một anh chàng lái chiếc ôtô thể thao mới “coóng”.


Theo MotorAuthority