Theo tờ Washington Post, Cơ quan an toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA) vừa công bố một báo cáo mới cho rằng vấn đề tăng tốc ngoài ý muốn trên xe Toyota có liên quan đến 89 ca tử vong và 57 người bị thương.

Báo cáo này chỉ tính các vụ tai nạn xảy ra trong phạm vi 1 thập kỷ trở lại đây, có nghĩa là từ năm 2000 đến giữa tháng 5/2010. Trong khoảng thời gian này, NHTSA đã nhận được hơn 6.200 khiếu nại về lỗi tăng tốc ngoài ý muốn của xe Toyota. Con số mới đưa ra trong bản báo cáo tăng hơn đáng kể so với ước tính 52 ca tử vong trước đây. Điều này sẽ khiến những trận chiến pháp lý mà Toyota đang đối mặt trở nên khó khăn và thách thức hơn rất nhiều.

Trong khi đó, Toyota cho rằng những khiếu nại gửi đến NHTSA là thiếu cơ sở thông tin, sai lệch trong cách tính số vụ tử vong và khẳng định răng hãng vẫn đang tích cực hợp tác với cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân của các vụ tai nạn.

Nhà sản xuất nói, “nhiều khiếu nại đối với các hãng sản xuất xe trong cơ sở dữ liệu của NHTSA thiếu các tình tiết có thể giúp phát hiện nguyên nhân của một vụ tai nạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh hợp tác với các cơ quan chức năng và luật pháp trong điều tra các vụ tai nạn bất cứ khi nào được yêu cầu”.

Hãng Toyota đã thu hồi hơn 8 triệu xe trên toàn thế giới từ mùa thu năm ngoái do các lỗi về chân ga, thảm lót sàn và phanh. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản vừa nộp phạt ở mức kỷ lục 16,4 triệu USD vì lý do trì trệ trong việc thông báo thu hồi xe và hiện hãng đang đối mặt với hàng trăm vụ kiện lớn nhỏ.

Theo Leftlane