Hoàng tử Rainier III đến từ Công quốc Monaco vốn nổi tiếng là một tín đồ của dòng xe 4 bánh. Trong suốt nhiều năm qua, ông đã dành không ít thời gian và tiền bạc để sưu tập những chiếc xế hộp từ cổ điển đến quý hiếm. Sau đó, ông còn chăm chỉ phân loại chúng theo hãng, đời và thời đại sản xuất. Ví dụ như một chiếc 1939 Simca 5 sẽ nằm chung với 1980 Citroën CX2400 và 1928 Hispano Suiza.

Tuy nhiên, con trai ông, Hoàng tử Albert II, có vẻ như lại thích lái bộ sưu tập xe theo một hướng khác. Một số nguồn tin cho biết, Hoàng tử Albert II muốn một bộ sưu tập xe mang tính tập trung hơn. Do đó, Hoàng tử đã quyết định rao bán 38 chiếc xe trong bộ sưu tập của bố mình.
 
img
1939 Simca 5

Trong số những chiếc xe phải chia tay Hoàng gia Monaco, có thể kể đến một vài cái tên nổi bật như 1939 Simca 5 dự kiến có giá từ 8.000 - 10.000 Euro (khoảng 12.500 USD) và 1973 Chevrolet Camaro mới hoàn thành quãng đường 43 km. Được biết, chiếc Camaro hiếm vẫn còn trong tình trạng tốt. Giá bán ước tính của chiếc Camaro trang bị động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng là 8.000 - 12.000 Euro (tương đương 15.000 USD).

img
Chevrolet Camaro 1973
 
Tiếp đó là một chiếc limousine cổ có tên 1924 Panhard & Levassor X47 với phần thân vỏ do hãng Weymann cung cấp. Theo hãng bán đấu giá, Weymann chuyên sản xuất thân vỏ trọng lượng thấp với cảm hứng lấy từ ngành hàng không. Với độ hiếm và tình trạng nguyên vẹn, chiếc limousine có thể sở hữu giá bán 35.000 Euro, xấp xỉ 44.000 USD.
 
img
1924 Panhard & Levassor X47
 
Theo kế hoạch, phiên đấu giá 38 chiếc xe của Hoàng gia Monaco sẽ được tổ chức vào hôm 26/7 tới.