- Xe hơi đầu tiên của Henry Ford, ra đời từ năm 1894. Chiếc xe chỉ có khả năng đi thẳng.

- Xe ôtô đầu tiên trên thế giới không có vô-lăng. Thay vào đó, người lái điều khiển xe bằng một chiếc đòn bẩy.

- Trong năm 1898, cảnh sát thành phố New York phải sử dụng xe đạp để đuổi bắt các tay lái ẩu.

- Biên lai phạt phương tiện vượt quá tốc độ quy định lần đầu tiên được ban hành vào năm 1902. Và người đầu tiên bị nhận thẻ phạt do nguyên nhân lái xe quá tốc độ 16 km/h với số tiền nộp 10 USD.

- Theo thống kê của năm 1916, có tới 55% tổng số xe hơi lưu hành trên thế giới là Ford Model T. Đây là kỷ lục lớn của Ford, cho tới nay chưa hãng xe nào vượt qua được.

- Đồng hồ báo xăng xuất hiện đầu tiên vào năm 1922.

- Vào năm 1923 có tới 173 sáng chế cho xe hơi là của phụ nữ. Một trong số ứng dụng hiệu quả cho tới ngày nay là phát minh ra bộ chế hoà khí và khởi động điện.

- Radio trên xe hơi đầu tiên ra đời vào năm 1929.

- Nhà sản xuất xe hơi Buick giới thiệu đèn xi-nhan đầu tiên vào năm 1938.

- Nhân vật ôtô hoạt hình đầu tiên xuất hiện vào năm 1957 trong một phim quảng cáo của Ford. Chiếc xe “hoá thân” vào đoạn phim là mẫu Ford Fairlaine.

- Xe hơi là sản phẩm được tái sử dụng nhiều nhất thế giới. 
 
Chiếc Ford Model T đầu tiên
Xe hơi đầu tiên của Henry Ford chỉ có chức năng đi thẳng (Ảnh: NewYorkTime)
 
img
Theo thống kê trong năm 1916, có tới 55% tổng số xe hơi lưu hành trên thế giới là Ford Model T
 
img
Ford Model T
  
 img
Buick model 1938
 
 img
Buick giới thiệu đèn xi-nhan đầu tiên vào năm 1938
    
 img
Giao thông Mỹ thời kỳ cách mạng công nghiệp
 
 img
Ford Fairlaine 1957
 
 img
Xe ôtô đầu tiên trên thế giới không có vô-lăng. Thay vào đó, người lái điều khiển xe bằng một chiếc đòn bẩy
 
img
 
img
 
img
Thời kỳ 1898, cảnh sát thành phố New York phải sử dụng xe đạp để đuổi bắt các tay lái ẩu!
 
 img
 
 img
  
 img
Radio trên xe hơi đầu tiên ra đời vào năm 1929

Theo Carfact