img

Tham gia triển lãm Thượng Hải 2011, hãng xe nhà nước Changa đã mang đến một mẫu xe cực lạ mắt với phụ kiện trang trí và hình vẽ gợi liên tưởng đến những chú bò sữa. Đặc biệt hơn, trong xe còn chứa đồ ăn và nước uống để phục vụ những người đói bụng khi đến tham quan triển lãm.
 
img
Smart ForTwo vốn là cái tên đã khá quen thuộc với khách hàng Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Vì vậy, để tạo điểm nhấn khác biệt, hãng Smart đã quyết định sử dụng hình ảnh vận động viên bóng rổ nhà nghề Kobe Bryant như hình ảnh "bảo lãnh" cho slogan "Big, in the city" của mình đồng thời gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên.
img
 
Đây là mẫu xe IG của hãng Geely Trung Quốc. Theo giải thích của nhà sản xuất, cái tên IG là viết tắt từ cụm Intelligent Geely. Qua đó, hãng Geely đã gửi lời tuyên chiến đến Smart ForTwo tại thị trường Trung Quốc. Với hệ thống cửa kiểu cánh chim tương tự một số mẫu siêu xe, IG dễ dàng lôi kéo những khách tham quan tò mò.
img

img
 
Lại là một sản phẩm của tập đoàn Geely với kiểu dáng không khác gì dòng taxi London. Được gọi với cái tên Englon SC7-RV, đây là mẫu xe ra đời để nhắm đến thị trường taxi Trung Quốc vốn hiện đang nằm dưới "ách thống trị" của Volkswagen Santana Vista.
img
 
Sở hữu cái tên khá mỹ miều Geely Excellence, mẫu sedan hạng sang cỡ lớn của tập đoàn Trung Quốc được trang bị động cơ V8 mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu nhờ công nghệ plug-in hybrid. Bên cạnh đó, Geely Excellence còn đi kèm ghế sau có tính năng mát-xa, hệ thống cửa nhận diện bằng vân tay, bộ phụ kiện màu ngọc bích Trung Quốc và tủ lạnh tích hợp trong xe.
img
 
Đây là mẫu xe sở hữu kiểu dáng khá kỳ quái do nhà thiết kế Samuel Chuffart từng làm việc cho hãng Bertone "chấp bút". Theo một số nguồn tin, Icona Fusalage sử dụng 4 môtơ lấy năng lượng từ cụm pin nặng 360 kg và vận hành bằng hệ dẫn động điện. Nhờ đó, Fusalage có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,5 giây và đạt vận tốc tối đa hơn 200 km/h.
img
 
Được đặt tên theo một con rồng 8 đầu trong truyền thuyết, Mitsuika Orichi là mẫu xe thể thao đến từ Nhật Bản. Chính thức trình làng trong triển lãm Thượng Hải, Mitsuika Orichi thực sự nổi bật với kiểu dáng "không giống ai".
img
 
Là sản phẩm ra đời dưới sự hợp tác giữa Zap và Jonway Auto of China, mẫu xe điện Alias hiện vẫn đang được tiếp tục phát triển. Theo kế hoạch, phiên bản sản xuất của Alias sẽ bắt đầu có mặt trên thị trường vào mùa thu năm nay.
img

img
 
Góp vui trong triển lãm Thượng Hải 2011 là bản concept VOSS MPV do hãng Chang'an sản xuất. Điểm đặc biệt của mẫu xe đa dụng 6 chỗ chính là kiểu cửa cánh chim, cho phép người sử dụng dễ dàng ra vào xe.
img
 
Với "bộ cánh" ngoại thất sặc sỡ và nữ tính, Chery QQme thu hút không ít các chị em trong triển lãm Thượng Hải 2011.
 
Theo Yahoo