Theo những người chứng kiến, tai nạn xảy ra khi chiếc xe máy đi từ ngõ 148 đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội băng qua đường sắt, va chạm với tàu khách SE3 chạy hướng Hà Nội - Sài Gòn.

Vụ va chạm khiến xe máy bị tàu đẩy đi hơn 10m, hư hỏng nặng. Hai người đàn ông trên xe máy chết tại chỗ.

Theo giấy tờ tùy thân, 2 người tử vong là Nguyễn Khắc Tuyền, sinh năm 1976, ngụ Trung Sơn, TP Thanh Hóa và Nguyễn Minh Thắng, sinh năm 1984, ngụ Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

Vị trí xảy ra tai nạn là đường ngang có cảnh báo tự động bằng chuông và đèn. Trước và sau vụ tai nạn, thiết bị cảnh báo tự động vẫn hoạt động bình thường.

Công an đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Theo Tuổi Trẻ