Vụ tai nạn thương tâm kể trên xảy ra vào 10h hôm nay (16/5) tại khu phố Hòa An, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Theo các nhân chứng vào thời điểm kể trên, ông Trương Văn Thanh (SN 1967, quê Kiên Giang) và ông Lâm Văn Hạnh (SN 1972, quê Trà Vinh) chở nhau trên xe máy mang biển số 84G1-037.99, lưu thông trên đường ĐT 741 theo hướng từ ngã tư Sở Sao về tới huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn khu phố Hòa An, chiếc xe máy này va chạm với xe container mang biển số 79C – 070.59 kéo theo rơ móc mang biển số 79R – 004.71 do tài xế Nguyễn Tấn Dũng (SN 1985, quê Khánh Hòa) điều khiển, lưu thông cùng chiều.

Cú va chạm kinh hoàng khiến ông Thanh và ông Hạnh tử vong. Riêng ông Thanh bị xe container cuốn vào gầm và kéo lê nhiều mét trên đường.

“Nghe tiếng động mạnh, tôi quay lại thì nhìn thấy một người nằm bất động trên đường, bên cạnh là chiếc xe máy. Còn người kia bị kẹt trong bánh xe container. Nhiều người la hét, tài xế mới biết xảy ra sự việc và dừng xe”, một nhân chứng cho biết.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng thị xã Bến Cát đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc theo quy định. Đến khoảng 12h30, thi thể hai nạn nhân xấu số đã được đưa khỏi hiện trường.

Theo người dân, hai nạn nhân cùng làm thợ hồ. Sáng nay họ đi làm nhưng do trời mưa nên được nghỉ. Hai người gặp nạn khi trên đường về nhà.

Theo Tiền Phong