Chiếc Lamborghini Urus đánh dấu cột mốc trọng đại này vừa được nhà máy Sant’Agata Bolognese bàn giao cho khách hàng người Nga. Xe sử dụng lớp sơn Nero Noctis Matt đen nhám mới, gói độ sợi carbon cùng nội thất 2 tông màu cam – đen do Ad Personam tùy biến bên cạnh ốp trang trí làm từ sợi carbon.

Urus trở thành ngòi nổ doanh số của Lamborghini với 10.000 xe xuất xưởng sau 2 năm - Ảnh 1.

Kể từ khi ra mắt lần đầu tiên vào tháng 12/2017, Urus đã là ngòi nổ thúc đẩy doanh số Lamborghini toàn cầu. Khi mở bán vào tháng 7/2018, Urus kịp đóng góp 1.761 xe vào kết quả chung cả năm của Lamborghini. Trong năm đầu tiên bán đủ 12 tháng (2019), Urus mang lại tới 4.962 đơn vị vào tổng doanh số thương hiệu Italia tương đương… 61% lượng xe hãng bàn giao khi đó.

Với những thông số nói trên, có thể thấy trong 7 tháng đầu năm nay Urus đã chạm ngưỡng hơn 3.200 xe bán ra và nếu giữ đà tăng trưởng hiện tại, xe hoàn toàn có thể đạt mốc 6.000 chiếc bán trong cả năm.

Urus trở thành ngòi nổ doanh số của Lamborghini với 10.000 xe xuất xưởng sau 2 năm - Ảnh 2.

Mẫu SUV thể thao là dòng xe duy nhất được lắp ráp tại dây chuyền Manifattura Lamborghini mà trước đó đã buộc thương hiệu Italia phải mở rộng gấp đôi quy mô tổng hành dinh từ 80.000 lên 160.000 mét vuông.

Tham khảo: Carscoops