Trên tuyến đường Văn Cao đoạn nối với Hoàng Hoa Thám - Thụy Khuê trong thời gian gần đây đã được cắm thêm biển cấm các phương tiện đi ngược chiều từ phía Liễu Giai về Hoàng Hoa Thám - Thụy Khuê ở phần đường gần dốc lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám. Lý do biển báo cấm đi ngược chiều được đặt tại đây là bởi đoạn đường nối từ Văn Cao vào phố Thuỵ Khuê - Nguyễn Đình Thi - Trích Sài đã được thông đường. Các phương tiện có thể đi thẳng theo hướng qua gầm cầu vượt Hoàng Hoa Thám.


Vòng tròn đỏ: nơi đặt biển báo cấm các phương tiện đi ngược chiều. Đường màu xanh: hướng lưu thông cho các phương tiện từ Văn Cao đi về phía Thuỵ Khuê, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi.

Vòng tròn đỏ: nơi đặt biển báo cấm các phương tiện đi ngược chiều. Đường màu xanh: hướng lưu thông cho các phương tiện từ Văn Cao đi về phía Thuỵ Khuê, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi.

Tuy nhiên, do biển mới cắm và nhiều người dân chưa có ý thức chấp hành theo sự điều tiết của biển báo cấm tại đây nên có rất nhiều trường hợp người lái ô tô, xe máy đã vi phạm lỗi: "Đi vào đường cấm, khu vực cấm đi ngược chiều của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”".


Đoạn rẽ trước cửa số nhà 16 Văn Cao đã đặt biển cấm đi ngược chiều.

Đoạn rẽ trước cửa số nhà 16 Văn Cao đã đặt biển cấm đi ngược chiều.


Tuy nhiên, nhiều phương tiện cả xe máy và ô tô vẫn vi phạm.

Tuy nhiên, nhiều phương tiện cả xe máy và ô tô vẫn vi phạm.


Hướng đi từ Văn Cao về Thuỵ Khuê, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi đã thông đường. Các phương tiện có thể đi qua gầm cầu vượt Hoàng Hoa Thám.

Hướng đi từ Văn Cao về Thuỵ Khuê, Trích Sài, Nguyễn Đình Thi đã thông đường. Các phương tiện có thể đi qua gầm cầu vượt Hoàng Hoa Thám.

Với lỗi vi phạm này, theo nghị định 171/2013/NĐ-CP thì các lái xe điều khiển xe ô tô sẽ bị xử phạt ở mức từ 800.000 - 1.200.000 VNĐ đồng thời bị tạm giữ giấy phép lái xe 30 ngày theo điểm b, khoản 4, điều 5. Trong khi đó, các lái xe điều khiển xe máy sẽ bị xử phạt ở mức từ 200.000 - 400.000 VNĐ đồng thời bị tạm giữ giấy phép lái xe 30 ngày theo điểm i, khoản 4, điều 6 của nghị định 171/2013/NĐ-CP.

Chúc các bạn lái xe an toàn!