Đem ô tô đi bảo dưỡng, thay dầu vào dịp cuối năm đã trở thành thói quen của nhiều người dùng xe tại Việt Nam. Để giải mã thói quen này, nhóm phóng viên đã mang câu hỏi này đến với những khách hàng mang xe đi bảo dưỡng, thay dầu xe tại các ga-ra Hà Nội để tìm kiếm câu trả lời từ những người lái xe và những người thợ bảo dưỡng.

Khi được hỏi về thói quen thay dầu xe dịp cuối năm, chị Nhật Trang (35 tuổi - Kế toán) cho biết: "Thói quen thay dầu vào dịp cuối năm của mình là vì cuối năm thường có những ngày nghỉ nên rất thuận tiện để đánh chiếc xe đi bảo dưỡng và thay dầu nhớt. Bên cạnh đó, thay dầu nhớt nhân dịp cuối năm sẽ giống như một mốc đánh dấu cho một người phụ nữ lái xe như chị vì chị thường ít khi để ý tới số km mà mình đã chạy trong suốt thời gian giữa các lần thay dầu. Với việc thay dầu nhớt cuối năm, chị sẽ đánh dấu được cho mình khoảng thời gian thay dầu tiếp theo (khoảng 3-4 tháng). Hiện tại, chị sử dụng dầu nhớt động cơ Castrol và cảm thấy rất an tâm khi sử dụng”.

Khách hàng thường lựa chọn dầu nhớt động cơ Castrol do chất lượng vượt trội, phù hợp với nhiều loại xe.

Khách hàng thường lựa chọn dầu nhớt động cơ Castrol do chất lượng vượt trội, phù hợp với nhiều loại xe.

Anh Hiếu (32 tuổi – Giảng viên) cũng đồng cảm với lý do mà chị Nhật Trang đưa ra với cùng lý do trong năm bận bịu nhiều khi rất khó sắp xếp được thời gian để chăm sóc “vợ hai” của mình được kỹ càng.

Ngoài ra, khi hỏi anh Long (40 tuổi – Bác sĩ ), anh cũng cho biết rằng, dịp cuối năm nếu nói mê tín một chút thì việc bảo dưỡng, sửa chữa và thay dầu nhớt động cơ xe cũng giống mình bỏ lại những điều của năm cũ để bắt đầu một năm mới với những điều mới mẻ cả trong và ngoài. Anh Long cũng cho biết thêm rằng việc bảo dưỡng, thay dầu nhớt cho xe xe cuối năm cũng giúp anh cảm thấy yên tâm hơn khi chạy xe vào dịp năm mới hay Tết. "Đầu năm đang đi xe chúc Tết mà chết máy thì dông cả năm mất!!" - Anh Long chia sẻ đầy hóm hỉnh.

img

Thay nhớt đầu năm giúp chuyến đi đầu xuân suôn sẻ,trơn tru

Theo lời chia sẻ của anh Tư Duy (Nhân viên tại ga-ra ô-tô Hoa Tùng) thì dịp cuối năm nhu cầu thay dầu của khách hàng cũng có sự thay đổi, nguyên nhân chủ yếu là vì mọi người đều được nghỉ dài ngày, và họ cũng muốn chạy xe êm ái, an toàn hơn trong dịp năm mới. Anh cũng cho biết thêm, người tiêu dùng hiện tại đã quan tâm hơn tới việc lựa chọn loại dầu nhớt nào cho xe mình, thay vì giao hết cho ga-ra như trước kia: “Người tiêu dùng ngày càng thông minh, họ chủ động tìm hiểu thông tin và cũng tư vấn thợ kỹ lắm rồi mới chọn dầu cho xe, chứ không mù mờ giao hết cho ga-ra như trước đây. Tại Việt Nam có khá nhiều lựa chọn về dầu nhớt cho khách hàng, thông thường khách chọn những nhãn hiệu có uy tín và được phân phối chính thức tại Việt Nam. Đợt này, dầu nhớt động cơ Castrol, tôi bán chạy hơn so với các loại khác, đặc biệt là dòng sản phẩm Castrol MAGNATEC có phân tử thông minh bám chặt và bảo vệ ngay từ khi khởi động, giúp động cơ vận hành trơn tru và an toàn”.

img
Tính năng phân tử bám chặt của Castrol MAGNATEC được người dùng quan tâm

Chẳng còn lâu nữa năm mới sẽ gõ cửa. Việc bảo dưỡng và thay dầu nhớt động cơ xe chắc chắn đang là một trong những việc quan trọng cần phải làm đối với nhiều người lái xe trước Tết, không những để chăm sóc cho chiếc xế hộp thân yêu mà còn giúp đem lại những hành trình như ý cho gia đình trong ngày đầu năm mới.