Vào hôm thứ sáu, ngày 17/6, vừa qua, nhiệt độ ngoài trời tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã đạt đến con số 35 độ. Đọc đến con số này, nhiều người Việt Nam sẽ cảm thấy "chẳng là gì" so với vài ngày trước đây khi nhiệt độ tại miền Bắc nước ta lên đến 39-40 độ C. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, đây lại là nhiệt độ cao kỷ lục từ đầu năm 2016 đến nay.


Người phụ nữ lớn tuổi nướng tôm và thịt trên cốp xe hơi.

Người phụ nữ lớn tuổi nướng tôm và thịt trên cốp xe hơi.

Để chứng minh cái nóng kỷ lục, một người phụ nữ tại thành phố Tế Nam đã quyết định đem thịt lợn và tôm ra nướng ngoài trời. Thay vì sử dụng than hay bếp, người phụ nữ lớn tuổi này lại dùng chính cốp sau của chiếc ô tô đỗ ngoài trời làm dụng cụ nướng tôm và thịt.


Không chỉ nướng tôm và thịt, người dân còn rán trứng ngoài trời.

Không chỉ nướng tôm và thịt, người dân còn rán trứng ngoài trời.

Chưa hết, người phụ nữ còn đem một chiếc chảo ra ngoài trời và đập trứng vào đó. Một lúc sau, phần lòng trắng và đỏ của trứng đã gần chín và có thể cầm lên được. Trong khi đó, tôm chuyển sang màu đỏ, báo hiệu gần chín. Những hình ảnh này cho thấy sức nóng khủng khiếp ở ngoài trời tại thành phố Tế Nam.


Tôm, thịt và trứng đều gần chín vì nhiệt độ ngoài trời quá cao.

Tôm, thịt và trứng đều gần chín vì nhiệt độ ngoài trời quá cao.

Ngoài Việt Nam và Trung Quốc, còn có không ít quốc gia khác phải hứng chịu những đợt nắng nóng đỉnh điểm của mùa hè năm nay. Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh nhiều người dân chạy qua đường tại Gujarat, Ấn Độ và mất cả dép. Nguyên nhân là do trời nắng nóng khiến mặt đường nhựa bị chảy và dính luôn cả dép của người dân.

img

Nhiều người dân Ấn Độ bị chảy cả dép vì đường nóng.

Thậm chí, trên một con đường còn la liệt những đôi dép và tông của người dân bị bỏ lại. Một người phụ nữ vác đồ trên đầu đã bị ngã vì dép dính chặt xuống đường.


Dép ở lại, người đi xe nhé. Ảnh cắt từ video

Dép ở lại, người đi xe nhé. Ảnh cắt từ video


Một người đàn ông bị đứt quai dép khi đi trên đường chảy nhựa. Ảnh cắt từ video

Một người đàn ông bị đứt quai dép khi đi trên đường chảy nhựa. Ảnh cắt từ video


Người phụ nữ bị ngã vì dép dính chặt xuống mặt đường. Ảnh cắt từ video

Người phụ nữ bị ngã vì dép dính chặt xuống mặt đường. Ảnh cắt từ video


Những đôi dép của người dân bị bỏ lại trên mặt đường. Ảnh cắt từ video

Những đôi dép của người dân bị bỏ lại trên mặt đường. Ảnh cắt từ video

Sau khi xem đoạn video, nhiều người đã ngỡ ngàng vì tưởng đây là cảnh chỉ có trong phim hoạt hình. Tuy nhiên, đoạn video cũng giúp người ta phần nào cảm nhận được tình trạng nắng nóng đang diễn ra tại đất nước Ấn Độ.

Trong những ngày cuối tháng 5/2016, nhiệt độ tại Ấn Độ đã đạt đến mức 123,8 độ F, tương đương 51 độ C. Như vậy, con số này đã vượt qua nhiệt độ cao kỷ lục tại Ấn Độ vào năm 1956.

Đây cũng không phải là đợt nắng nóng cực điểm tại Ấn Độ trong năm nay. Vào tháng 4/2016, một đợt nắng nóng tương tự đã khiến 100 người tại Ấn Độ tử vong.

Theo ước tính của Wall Street Journal, 330 triệu người dân Ấn Độ đang sống trong vùng bị ảnh hưởng bởi nền nhiệt độ cao.