Theo AP, hiện có tới 23 triệu người tại Trung Quốc bị hạn chế quyền đi lại theo nhiều mức độ khác nhau từ cấm di chuyển bằng tàu, máy bay cho tới cấm ra khỏi lãnh thổ quốc gia châu Á này.

Nguyên nhân cho sự việc này là do những người trên bị chính phủ đánh giá là có mức "tín dụng xã hội" thấp vì "hành vi tội phạm" mà Trung Quốc không bao giờ công bố cụ thể. Theo AP, một số khu vực của Trung Quốc khắt khe tới nỗi người nào dắt chó ra đường mà không dùng dây xích cũng có thể bị đưa vào danh sách.

Slogan "Một khi đã làm mất lòng tin (của chính phủ), bạn sẽ gặp hạn chế ở mọi nơi" nghe giống như từ một bộ phim khoa học viễn tưởng ra vậy. Tuy nhiên, đây được đánh giá là phương pháp cứng rắn cần thiết để kiểm soát hiệu quả hơn dân số ngày càng tăng mạnh của nước này - hiện đã lên tới 1,35 tỉ người tương đương một phần 5 dân số toàn cầu.

Hệ thống tín dụng xã hội của Trung Quốc bắt đầu đi vào áp dụng từ năm 2014 với số người bị đưa vào danh sách đen ngày càng tăng, từ 6,15 triệu người vào năm 2017 lên tới 23 triệu người trong năm ngoái.

Tham khảo: AP/TheVerge