Chiều 24/8, hơn 30 chiếc ô tô khủng tham gia cuộc thi Off Road 2014 tại Quảng Ninh đã diễu hành một vòng Tuần Châu - Hạ Long - Tuần Châu trước ngày khai mạc giải
Chiều 24/8, hơn 30 chiếc ô tô khủng tham gia cuộc thi Off Road 2014 tại Quảng Ninh đã diễu hành một vòng Tuần Châu - Hạ Long - Tuần Châu trước ngày khai mạc giải
Giải đua ô tô địa hình RFC Việtnam được tổ chức lần đầu tiên năm 2012, đến năm 2013 với sự kết hợp cùng Rainforest Challenge - Malaysia thì giải đã lần đầu tiên trở thành cuộc đua mang tầm quốc tế
Giải đua ô tô địa hình RFC Việtnam được tổ chức lần đầu tiên năm 2012, đến năm 2013 với sự kết hợp cùng Rainforest Challenge - Malaysia thì giải đã lần đầu tiên trở thành cuộc đua mang tầm quốc tế
Đây là giải đua thường niên nhằm khuyến khích phong trào đam mê môn thể thao mạo hiểm và hấp dẫn bậc nhất với những người yêu xe tại Việt Nam.

Đây là giải đua thường niên nhằm khuyến khích phong trào đam mê môn thể thao mạo hiểm và hấp dẫn bậc nhất với những người yêu xe tại Việt Nam

Năm nay, giải đua có sự tham gia của các đội đua đến từ các câu lạc bộ trong nước và quốc tế như Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Lào, Thái Lan...
Năm nay, giải đua có sự tham gia của các đội đua đến từ các câu lạc bộ trong nước và quốc tế như Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia, Lào, Thái Lan...
Nổi bật và ấn tượng nhất đoàn diễu hành qua Bãi Cháy và thành phố Hạ Long chiều 24/8 là một chiếc xe ô tô độ khủng màu hồng mang số báo danh 239 treo cờ Thái Lan
Nổi bật và ấn tượng nhất đoàn diễu hành qua Bãi Cháy và thành phố Hạ Long chiều 24/8 là một chiếc xe ô tô độ khủng màu hồng mang số báo danh 239 treo cờ Thái Lan
Đặc biệt hơn nữa khi hai thành viên tham gia điều khiển chiếc xe màu hồng này là phái yếu và cũng là đội nữ duy nhất tham dự giải
Đặc biệt hơn nữa khi hai thành viên tham gia điều khiển chiếc xe màu hồng này là phái yếu và cũng là đội nữ duy nhất tham dự giải
Đoàn diễu hành cũng xuất hiện không ít tay lái là nữ xinh đẹp và cá tính trên những chiếc xe Jeep mui trần
Đoàn diễu hành cũng xuất hiện không ít tay lái là nữ xinh đẹp và cá tính trên những chiếc xe Jeep mui trần
RFC là môn thể thao mới, đòi hỏi nhiều tố chất của người chơi, ngoài phương tiện kỹ thuật thì yếu tố về sự khéo léo, kiên trì dám chấp nhận mạo hiểm của người đua là rất quan trọng. Đây cũng là môn thể thao đang được các chị em phụ nữ dần dần chinh phục, khẳng định cá tính và bản lĩnh không thua kém đấng mày râu
RFC là môn thể thao mới, đòi hỏi nhiều tố chất của người chơi, ngoài phương tiện kỹ thuật thì yếu tố về sự khéo léo, kiên trì dám chấp nhận mạo hiểm của người đua là rất quan trọng. Đây cũng là môn thể thao đang được các chị em phụ nữ dần dần chinh phục, khẳng định cá tính và bản lĩnh không thua kém đấng mày râu
Hình ảnh đoàn diễu hành chạy xe qua cầu Bãi Cháy, cây cầu dây văng một mặt phẳng dây lớn nhất Việt Nam nối liền Bãi Cháy và Hòn Gai (thành phố Hạ Long)
Hình ảnh đoàn diễu hành chạy xe qua cầu Bãi Cháy, cây cầu dây văng một mặt phẳng dây lớn nhất Việt Nam nối liền Bãi Cháy và Hòn Gai (thành phố Hạ Long)
Ngày 25/8, giải sẽ chính thức khai mạc và thi đấu phần thi đầu tiên trong sân bãi tại quảng trường trung tâm khu du lịch Tuần Châu. Với hơn 30 đội đăng ký, sau ngày đầu kiểm tra và bốc thăm chỉ còn lại 27 đội đủ tiêu chuẩn thi đấu
Ngày 25/8, giải sẽ chính thức khai mạc và thi đấu phần thi đầu tiên trong sân bãi tại quảng trường trung tâm khu du lịch Tuần Châu. Với hơn 30 đội đăng ký, sau ngày đầu kiểm tra và bốc thăm chỉ còn lại 27 đội đủ tiêu chuẩn thi đấu
Sau khi kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, toàn đoàn sẽ di chuyển đến rừng Đồng Sơn (Hoàng Bồ) tham gia thi đấu trên địa hình tự nhiên quanh các khu trại 1,2 trong 3 ngày liên tiếp
Sau khi kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, toàn đoàn sẽ di chuyển đến rừng Đồng Sơn (Hoàng Bồ) tham gia thi đấu trên địa hình tự nhiên quanh các khu trại 1,2 trong 3 ngày liên tiếp
Ngày 29/8, các đội di chuyển trở về Tuần Châu thi đấu vòng đấu cuối cùng và bế mạc giải vào ngày 30/8
Ngày 29/8, các đội di chuyển trở về Tuần Châu thi đấu vòng đấu cuối cùng và bế mạc giải vào ngày 30/8
Sau khi kết thúc diễu hành chiều 24/8, các đội tập trung kiểm tra lại máy móc và thiết bị của đội mình để đảm bảo an toàn và không xảy ra lỗi kỹ thuật trước khi bước vào ngày thi tài đầu tiên
Sau khi kết thúc diễu hành chiều 24/8, các đội tập trung kiểm tra lại máy móc và thiết bị của đội mình để đảm bảo an toàn và không xảy ra lỗi kỹ thuật trước khi bước vào ngày thi tài đầu tiên

Theo Tuấn Mark - Zing News