Sau thời trang chống nắng kín mít, thời trang chống rét giống hệt một chiếc chăn bông di động đã làm khuấy đảo cư dân mạng những ngày trở gió vừa qua. Sau khi đi sâu tìm hiểu, chúng tôi phát hiện ra rằng những "chiếc chăn bông di động" kiểu này đã được chào bán và sử dụng ở Trung Quốc từ năm 2013, với nhiều thiết kế và kiểu dáng thậm chí còn "thảm họa" hơn so với loại đang được quảng cáo ở Việt Nam.

Kiểu dáng đơn giản nhất chỉ che phủ phần ngực, bụng và đùi người lái và có thiết kế trùm ra phía sau, ôm sát vào cơ thể. phần thân của chiếc áo có móc dùng để buộc vào gương xe máy, nhằm cố định chiếc áo choàng này.

img

Càng về sau, các thiết kế được biến tấu theo chiều hướng "kinh dị" hơn, lồng được cả tay và che đến sát cằm người lái.

img

Ban đầu, nó được thiết kế dành cho những người đi xe đạp điện. Tuy nhiên, áo chống rét này cũng được người đi xe máy tay ga hay xe 3 bánh sử dụng.

img

Thời điểm đó, những chiếc áo chống rét kiểu này được bán với mức giá từ 3 USD và được coi là giải pháp tạm thời để chống trọi lại những cơn gió lạnh buốt giá về mua đông. Tất nhiên, hiệu quả chống rét của nó là không cần bàn cãi, nhưng ảnh hưởng thế nào đến độ an toàn khi đi xe thì chưa ai dám đứng ra khẳng định.

img

Nhiều chị em tỏ ra vui mừng vì có thể yên tâm diện váy áo khi trời trở lạnh với chiếc áo chống rét này. Tuy nhiên, có nhiều lo ngại cho rằng sử dụng loại áo chống rét này, người lái xe sẽ rất khó xoay xở linh hoạt, dễ móc vào tay lái của xe khác và gây nguy hiểm khi tham gia giao thông trên đường.