Hôm 26/9/2015 vừa qua, đường cao tốc 6 làn Hà Nội – Hải Phòng được cho là hiện đại nhất Việt Nam đã chính thức thông xe. Tuy nhiên, tình trạng người dân vi phạm luật giao thông đường bộ trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã nhanh chóng xuất hiện.

Đoạn video quay cảnh một chiếc ô tô tải chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã cho thấy điều đó. Đoạn video đã được camera hành trình của một chiếc ô tô quay lại.

 

Đoạn video ghi lại cảnh chiếc ô tô tải chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Video: Hải Phòng Projects & Developments

Sự việc xảy ra vào hôm 27/9/2015, tức là chỉ sau đúng 1 ngày cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thông xe.Chiếc ô tô tải đã chạy trên làn trong cùng bên trái. Vào thời điểm đó, chiếc ô tô gắn camera hành trình chạy ở tốc độ khá cao, có lúc lên đến 60 dặm/giờ, tương đương 96 km/h.

Rất may đã không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Nếu sự việc này xảy ra vào buổi tối khi tầm nhìn bị hạn chế thì rất nguy hiểm.

img

Chia sẻ của một người lái ô tô về việc 4 thanh niên chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Không chỉ ô tô mà cả xe máy cũng chạy ngược chiều trên đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Theo chia sẻ trên mạng xã hội, khi đi đến địa phận Hải Dương, một người lái ô tô đã giật mình khi nhìn thấy 4 thanh niên chạy xe máy ngược chiều trên làn ngoài cùng của đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Hi vọng trong thời gian tới, người dân sẽ có ý thức hơn khi tham gia giao thông trên đường cao tốc 6 làn hiện đại nhất Việt Nam để tránh xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khởi công từ tháng 5/2008 và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2015 với tổng chiều dài là 105,5 km, quy mô 6 làn xe chạy, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế là 120 km/giờ. Bề rộng nền đường 33 m, 54 cầu lớn nhỏ, 108 cống chui dân sinh, 9 nút giao liên thông khác mức.

Sáng 26/9, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã chính thức thông xe 52,5 km đoạn Km 21+500 - Km 74+00 (đoạn từ nút giao Quốc lộ 39 (xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đến nút giao Quốc lộ 10 (xã Quang Trung, huyện An Lão, TP Hải Phòng). Tổng số đoạn tuyến được đưa vào khai thác đến nay là hơn 75 km, theo kế hoạch cuối năm nay sẽ thông xe toàn tuyến.

Tổng mức đầu tư tuyến cao tốc này là 45.487 tỉ đồng, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB). Số vốn ban đầu được dự toán vào mức xấp xỉ 25.000 tỉ đồng.