Grande ra mắt giữa năm 2014 và là mẫu xe đầu tiên được trang bị động cơ Blue Core mới của Yamaha. Động cơ Blue Core của Yamaha Grande là loại xi-lanh đơn, 124 phân khối, làm mát bằng gió, có công suất 8,05 mã lực tại 6.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,7 Nm tại 5.000 vòng/phút. Được định hình là mẫu xe tay ga dành cho phái đẹp đô thị, Yamaha Grande được thiết kế sang trọng, động cơ vận hành êm ái và nhẹ nhàng, tiếng máy khi khởi động hay đi trên đường đều rất nhẹ và êm tai. Động cơ Blue Core giúp xe có khả năng tăng tốc nhanh, êm ái ở tốc độ thấp và khá đầm máy ở tốc độ từ trung bình đến cao. Kết hợp với trọng lượng chỉ vỏn vẹn 99 kg và tay lái nhẹ của Yamaha Grande, phái nữ có thể điều khiển xe dễ dàng trên các con phố chật hẹp.

Để khách hàng có cơ hội chính mình trải nghiệm thực tế về khả năng của Yamaha Grande mới, ngày 11/1, Yamaha Việt Nam đã mở màn năm mới 2015 bằng một chiến dịch thử xe Grande rầm rộ, thu hút sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là đối tượng nữ giới. Theo đó, khách hàng nữ trong độ tuổi từ 18-40 tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh sẽ được dùng thử xe Grande trong 1 tuần, hạn đăng ký từ ngày 11/1 đến hết ngày 28/3/2015.

img

Sau 2 tuần mở màn, rất nhiều khách hàng trẻ nhanh nhạy đã đến đăng ký mượn xe về lái thử, đa số là phụ nữ công sở, sinh viên và gia đình trẻ. Có mặt tại đại lý Yamaha Town Việt Nhật 2, 321 Tôn Đức Thắng, Hà Nội, phóng viên đã có dịp tiếp cận với chị Phạm Thị Ánh Tuyết, nhân viên công ty truyền thông 28 tuổi, đi cùng chồng mình là anh Lê Mạnh Kiên đến trả xe Grande màu đỏ chị đã mượn trong 1 tuần.

Phóng viên: Chào chị, chị có thể cho biết hiện chỉ đang sử dụng xe máy loại nào, và vì sao chị tìm đến chương trình lái thử xe Grande được không?

Xin chào, mình biết đến chương trình mượn xe Yamaha Grande về lái thử trong 1 tuần qua báo mạng và đến đây đăng ký luôn. Hai vợ chồng mình làm cùng công ty, nên cả hai đi chung xe cho tiết kiệm chi phí, hiện mình đang sử dụng một mẫu xe ga của Đài Loan.

Phóng viên: Sau 1 tuần lái thử xe, đánh giá của chị về Grande như thế nào?

Sau khi mình mượn xe Grande thì bỏ xó chiếc xe cũ luôn, vì xe mới đi thích quá, rộng rãi hợp lý, thiết kế đẹp lại còn rất tiết kiệm. Mình đổ khoảng 100 ngàn mà đi từ ngày mượn đến ngày trả xe luôn vẫn còn xăng đây.

Phóng viên: Chị thích nhất tính năng hay đặc điểm nào của xe Grande? Có điểm nào chị thấy còn chưa hài lòng hay không?

Mình thích nhất là xe tiết kiệm xăng. Tuy hiện tại giá xăng đã giảm xuống, nhưng tiết kiệm chi phí không bao giờ là thừa. Mình thực sự ấn tượng với Grande vì tốn ít tiền xăng quá, đi mãi mà đồng hồ mới xuống một vạch. Hiện tại mình chưa chê gì cả, có chăng là giá hơi cao thôi. Vợ chồng mình đang chờ thưởng tết để đủ tiền mua xe về đi chơi tết cho thoải mái đây.

Phóng viên: Thế còn ông xã chị, anh Mạnh Kiên, có ý kiến gì không ạ?

Anh Kiên: Cô ấy cứ đòi mượn xe về đi thử nên tôi đành “hộ tống” cô ấy đấy chứ, nhưng mang về sử dụng tôi thấy cũng tiện lợi, hợp lý. Thao tác dễ dàng, nhất là lúc đổ xăng, cái này tôi ưng nhất vì cây xăng lúc nào cũng đông. Tôi chỉ phàn nàn một điểm thôi, đi xe mới cô ấy chăm “ăn diện” hơn, buổi sáng tôi phải chờ cô ấy thêm 15 phút để lựa đồ, trang điểm… (cười), buổi trưa còn đòi lấy xe đi ăn uống gặp gỡ với mấy cô bạn nữa.

Phóng viên: Rất cảm ơn 2 anh chị.

Khác với chị Tuyết, anh Kiên, cô bạn sinh viên Hoài Anh, 21 tuổi, Đại học Ngoại Thương Hà Nội thì chia sẻ giản dị hơn nhiều: “Em chưa có xe đi học, trước đến giờ toàn dùng xe buýt, nhưng bọn em sắp vào năm cuối bận rộn và bắt đầu đi làm thêm. Vừa hay có chương trình mượn xe Grande đi thử miễn phí, em mượn xe để… tiện chạy việc qua lại. Em thích nhất là xe tiết kiệm xăng, em đi khá nhiều, mà chi phí xăng xe không tốn bao nhiêu cả. Xe cũng nhẹ, dễ xoay xở, không ngại những lúc tắc đường. Em đang thuyết phục ba mẹ cho mua xe.”

Đa số các ý kiến từ người dùng thử mà phóng viên thu thập được đều là ấn tượng với mức tiêu thụ nhiên liệu của xe và cảm giác nhẹ nhàng, mượt mà khi dùng thử. Một số khách hàng nam giới phản hồi xe hơi nhẹ và “bay” khi chạy tốc độ cao, khoảng trên 60 km/h. Tuy nhiên, là một mẫu xe dành cho phụ nữ đô thị, tốc độ không phải là ưu tiên hàng đầu, nên đây không phải là điểm đáng chú ý.