Vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 5/2/2016, tức 27 Tết, các con đường dẫn vào bến xe Miền Đông như cầu Bình Triệu đến cổng bến xe, đường Đinh Bộ Lĩnh và vòng xoay hàng xanh đến bên xe Miền Đông đều trong tình trạng quá tải với hàng dài các phương tiện nối đuôi nhau trên phố.


Cảnh tượng kẹt xe kinh hoàng từ chân cầu Bình Triệu vào bến xe Miền Đông.

Cảnh tượng kẹt xe kinh hoàng từ chân cầu Bình Triệu vào bến xe Miền Đông.

Tại chân cầu Bình Triệu hướng vào bến xe Miền Đông, nhiều hành khách do lo ngại trễ giờ xe chạy nên vác hành lý vào bến xe. Trong khi đó, một số phương tiện lưu thông từ quốc lộ 13 và cầu Phạm Văn Đồng đến trạm thu phí cầu Bình Triệu liền "quay đầu" tìm đường khác thoát thân.

img

Nhiều phương tiện quay đầu khi thấy cảnh tượng kẹt xe trên cầu Bình Triệu.

Nguyên nhân kẹt xe đến từ hàng nghìn người đổ dồn về bến xe Miền Đông về quê ăn Tết. Bên cạnh đó, lưu lượng lớn xe buýt và xe khách vào bến cũng gây nên cảnh tắc đường kinh hoàng, kéo dài vài cây số.


Hàng dài các phương tiện nối đuôi nhau từ chân cầu Bình Triệu đến cổng bến xe Miền Đông.

Hàng dài các phương tiện nối đuôi nhau từ chân cầu Bình Triệu đến cổng bến xe Miền Đông.


Hướng từ vòng xoay hàng xanh vào bến xe Miền Đông cũng bị ùn ứ nghiêm trọng.

Hướng từ vòng xoay hàng xanh vào bến xe Miền Đông cũng bị ùn ứ nghiêm trọng.

"Biết là chiều nay sẽ kẹt dữ lắm vì năm nào về quê tôi cũng chứng kiến cảnh này, nên năm nay quyết định đón xe buýt từ ngã tư Bình Phước vào bến xe trước 2 tiếng, nhưng vẫn không ngờ phải mất gần 1 tiếng mới vào được bến xe", chị Thu Hằng, quê tại Bình Định, cho biết.

Từ vòng xoay hàng xanh đến chợ Bình Triệu vào giờ cao điểm cũng chỉ mất 30 phút là đến. Tuy nhiên, vào hôm 27 Tết, người dân phải đi mất gần 2 tiếng đồng hồ. Một số phương tiện xe máy bị kẹt gần cổng vào bến xe Miền Đông tìm cách luồn lách vào các con hẻm hoặc chạy lên lề đường để thoát thân nhưng không tài nào vượt qua hàng dài phương tiện nối đuôi nhau.


Nhiều xe máy cố gắng leo lề để thoát cảnh tắc đường kinh hoàng vào chiều 27 tết.

Nhiều xe máy cố gắng leo lề để thoát cảnh tắc đường kinh hoàng vào chiều 27 tết.

Đến sáng 28 tết Âm Lịch, tình hình kẹt xe vẫn diễn ra nhưng không nghiêm trọng như chiều 27.
Đến sáng 28 tết Âm Lịch, tình hình kẹt xe vẫn diễn ra nhưng không nghiêm trọng như chiều 27.

Đến sáng 28 tết Âm Lịch, tình hình kẹt xe vẫn diễn ra tại các con đường dẫn vào bến xe Miền Đông nhưng có dấu hiệu hạ nhiệt hơn so với chiều ngày trước đó. Đến khoảng hơn 11 giờ trưa, giao thông qua khu vực này thông thoáng trở lại.