Sự việc xảy ra vào sáng nay, ngày 28/11/2015, trên phố Tràng Tiền của Hà Nội. Camera hành trình của chiếc ô tô bị tạt đầu đã ghi lại diễn biến sự việc.

 

Nguồn: Hoàng Nguyễn/Otofun

Qua đoạn video, có thể thấy người phụ nữ lái chiếc xe ga đời cũ đã chạy lấn sang làn đường ngược chiều và tạt đầu ô tô để rẽ sang phải. Rất may là chiếc ô tô đã phanh kịp nên không có tai nạn xảy ra. Không dừng ở đó, người phụ nữ còn suýt nữa va chạm với một chiếc xe khác đang chạy thẳng.

Có thể thấy, người phụ nữ lái xe ga đã bật xi-nhan rẽ phải trước khi tạt đầu ô tô. Trong khi đó, theo người lái ô tô, anh không hề nhìn thấy xi-nhan vì hai xe chạy quá sát nhau. Vì vậy, xi-nhan trong trường hợp này cũng không có tác dụng.

"Thật ra, em đi cách xe trước khoảng 5 m, mợ kia đi cách em khoảng 2 m, vị trí lái xe nói thật là đúng góc chữ A em không thấy mợ ấy xi-nhan. Nếu mợ ấy tạt thẳng qua thì không sao, đây lại khự một cái nên em mới giật mình. Sau em lại có 1 cụ nữa, nhỡ cụ ấy không phanh kịp thì chắc 2 anh em xuống ngồi cười với nhau", người đăng đoạn video chia sẻ.

Sau khi xem đoạn video, nhiều người đã lên tiếng chỉ trích người phụ nữ lái xe ga. “Rẽ phải vô tội vạ, rõ ràng thấy xe phía sau vẫn tạt qua được”, một cư dân mạng nhận xét. “Một số chị em cho rằng đèn xi nhan + 100% kháng vật lý. Một số cho rằng đó là bùa bất tử, cứ bật rồi phi thôi”, một người khác nêu ý kiến.